15:54 | 31/05/2017
|
Ông Lee Nak-yon (ảnh) được bổ nhiệm làm Thủ tướng Hàn Quốc
Tổng thống Moon Jae-in đã đề cử ông Lee vào ghế thủ tướng, sau khi ông Moon giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng và thay thế người tiền nhiệm là bà Park Geun-hye, người bị phế truất sau bê bối tham nhũng.
Quyết định bổ nhiệm ông Lee (65 tuổi) nhận được 164/188 phiếu thuận của Quốc hội 299 ghế. Hai mươi nghị sĩ bỏ phiếu chống, 2 phiếu trắng và 2 phiếu khác bị loại. Theo quy định, để phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thủ tướng, cần đảm bảo đa số phiếu.
Cuộc bỏ phiếu đã bị hoãn hơn 1 tiếng đồng hồ khi đảng cầm quyền thất bại trong việc thuyết phục đảng đối lập chính tham gia bỏ phiếu. Đây không phải là điều hiếm gặp trong Quốc hội Hàn Quốc. Theo hãng tin Reuters, rốt cục, Đảng Tự do Hàn Quốc (LKP) vẫn quyết định tẩy chay cuộc bỏ phiếu.
Không lâu sau khi tổ chức bỏ phiếu, Nhà Xanh đã ra tuyên bố nói rằng Tổng thống Moon sẽ chính thức bổ nhiệm ông Lee làm thủ tướng vào ngày 31/5. Tuy nhiên, cơ quan này không đưa ra bất cứ bình luận gì về kết quả kiểm phiếu.
Trong quá khứ, ông Lee từng phải đối mặt với một số chỉ trích về hồ sơ đăng ký cư trú bị cho là cố ý làm sai. Các nhà lập pháp thuộc LKP đã yêu cầu ông Lee tự rút lui, với nhiều cáo buộc bao gồm cả việc trốn thuế. Tuy vậy, ông Lee đã phủ nhận mọi lời buộc tội.
Việc Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn ông Lee diễn ra vào thời điểm leo thang căng thẳng giữa nước này với Triều Tiên. Trong khi đó, ông Moon được cho là người chủ trương thực thi chính sách kết hợp song song đàm phán - trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.
Hồng Anh