14:17 | 29/05/2017
Các quan chức Hàn Quốc cho biết: tên lửa này được cho là thuộc lớp Scud, bay khoảng 450km trước khi rơi xuống Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Triều Tiên hiện sở hữu số lượng tên lửa tầm ngắn rất lớn - nguồn tin cho hay.
Vụ phóng tên lửa mới đây diễn ra sau 2 lần thử nghiệm thành công tên lửa tầm trung và tầm xa trong những tuần qua của Bình Nhưỡng. Đây cũng là vụ thử lần thứ 3 của Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chính thức lên nắm quyền vào ngày 10/5.
Bình Nhưỡng đã tiến hành hàng chục vụ thử tên lửa và 2 lần thử nghiệm hạt nhân từ đầu năm 2016, bất chấp nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ). Bình Nhưỡng tuyên bố động thái này là cần thiết để tự vệ trước mối đe dọa từ Mỹ.
Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của nước này đã theo dõi vụ phóng trong 6 phút và đánh giá rằng tên lửa của Bình Nhưỡng không gây ra bất cứ mối đe dọa nào tới Washington.
|
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (áo đen) thị sát một căn cứ quân sự của nước này. (Ảnh: Reuters/KCNA)
Mỹ cũng tuyên bố đang thảo luận với Trung Quốc - đồng minh lớn nhất của Triều Tiên - về một nghị quyết trừng phạt mới của HĐBA LHQ nhằm vào Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã cảnh báo về nguy cơ xung đột quân sự với Bình Nhưỡng nếu biện pháp ngoại giao tiếp tục thất bại.
Phát biểu trong chương trình "Face the Nation" của đài CBS, ông Mattis nhấn mạnh: "Triều Tiên có hàng trăm khẩu pháo và bệ phóng tên lửa đang nhắm vào một trong những thành phố đông dân nhất thế giới, thủ đô (Seoul) của Hàn Quốc"
Về phần mình, Nhật Bản đã lên tiếng phản đối vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Thủ tướng Shinzo Abe của nước này đã kêu gọi các quốc gia khác cùng hành động để ngăn chặn những hành động "khiêu khích" lặp đi lặp lại từ phía Bình Nhưỡng.
"Vấn đề Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi sẽ hợp tác với Mỹ, có những hành động cụ thể để ngăn chặn Triều Tiên" - ông Abe phát biểu trên truyền hình.
Trong khi đó, chính quyền Hàn Quốc nói rằng những vụ thử tên lửa của Triều Tiên đã làm giảm triển vọng hòa bình trong khu vực. Ngay sau vụ thử, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Hội đồng An ninh quốc gia họp khẩn để thảo luận về biện pháp đáp trả.
Trọng Sang