12:26 | 31/05/2017
![]() |
Bệnh nhân dịch tả ở Yemen. (Ảnh: EPA)
Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), ông O'Brien cho hay: "những hành động khẩn cấp là cần thiết" để ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo ở Yemen. Theo ông, mặc dù các cam kết dành cho Yemen là "hào phóng", song mới chỉ có 24% trong tổng số 2,1 tỷ USD viện trợ nhân đạo được chi ra.
Quan chức của LHQ cho rằng nỗi đau mà người dân Yemen phải chịu đựng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay nằm ngoài tầm kiểm soát, mà xuất phát từ lỗi lầm của những người "không chịu tham gia hoặc bắt tay hành động".
"Dân chúng Yemen đang phải chịu thiếu thốn, bệnh tật và cái chết trong khi thế giới đứng nhìn. Khủng hoảng không phải là đang đến, cũng không phải mơ hồ, mà nó hiện hữu ngay lúc này" - ông O'Brien nhấn mạnh.
Hiện, gần 7 triệu người dân nước này đang đứng trên bờ vực của nạn đói. Vừa qua, dịch tả bùng phát ở Yemen, khiến 500 người chết và theo ước tính số ca nhiễm bệnh có thể lên tới 150.000 trường hợp trong 6 tháng tới.
Hai năm qua, Yemen chìm trong nội chiến - giữa các lực lượng trung thành với tổng thống được LHQ công nhận, hậu thuẫn bởi liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu - và phiến quân Houthi. Lợi dụng hỗn loạn, mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã củng cố sự hiện diện của mình ở phía Nam và Đông Nam đất nước.
Kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 3/2015, đã có hơn 8.000 người Yemen, chủ yếu là thường dân, bị cướp đi sinh mạng và gần 44.500 người khác bị thương. Số người cần được hỗ trợ nhân đạo hiện nay lên tới khoảng 18,8 triệu người - theo thống kê của LHQ.
Trong khi đó, các bên tham chiến vẫn chưa đạt được những bước tiến đáng kể nào nhằm chấm dứt xung đột. Trưởng phái đoàn của LHQ tại Yemen, ông Ismael Ould Cheikh Ahmed, chia sẻ: "Chính người dân Yemen đang phải trả giá cho sự chậm trễ của họ".
Hồng Anh