03:58 | 16/05/2017
Theo Reuters, ông Philippe (46 tuổi), Thị trưởng thành phố cảng Le Havre, thuộc Đảng Cộng hòa theo đường lối trung hữu. Ông Philippe được kỳ vọng sẽ tạo ra đối trọng đối với các cựu thành viên Quốc hội Pháp - những người đã gia nhập đảng của Tổng thống Macron.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính trị Pháp hiện đại, tổng thống chỉ định một thủ tướng nằm ngoài đảng phái chính trị của mình, trong bối cảnh không gặp phải thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội - Reuters nhận định.
Phát biểu trên kênh truyền hình TF1 sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Philippe tuyên bố: "Tôi tự nhủ với bản thân rằng chúng ta đang ở trong tình trạng rất thú vị và chúng ta nên thử nghiệm một điều gì đó chưa từng được thử qua".
Trước đó, tại buổi lễ bàn giao với cựu Thủ tướng Bernard Cazeneuve, một người cũng đến từ vùng Normandy, ông Philippe đùa rằng người Norman vừa phải "tiết chế sự hăng hái" nhưng cũng phải là những người đi "chinh phục". Ông cũng mô tả mình là "người đàn ông của cánh hữu".
|
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. (Ảnh: Reuters)
Với việc bổ nhiệm ông Philippe vào vị trí Thủ tướng, Tổng thống Macron đã bỏ qua nhiều nhân vật thân tín, trong đó có ông Richard Ferrand - một trong những người đầu tiên gia nhập Đảng Tiến bước vì cộng hòa (REM) của ông Macron hồi năm ngoái, đồng thời là Tổng Thư ký REM.
Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Macron, ông Christophe Castaner, nói rằng đây là lựa chọn khó khăn đối với nhà lãnh đạo mới của nước Pháp. Các vị trí còn lại trong chính phủ mới dự kiến được công bố vào cuối ngày hôm nay (16/5) - ông Castaner tiết lộ.
Ông Macron đã phá vỡ truyền thống chia sẻ quyền lực theo cánh tả - cánh hữu ở nước Pháp trong nhiều thập kỷ qua. Đảng REM của ông mới chỉ được 1 tuổi và đang tìm kiếm sự hậu thuẫn mạnh mẽ trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp sắp tới.
Thành công trong cuộc bầu cử nói trên là rất quan trọng đối với Tổng thống Macron, với cam kết thúc đẩy kế hoạch cắt giảm chi tiêu của chính phủ, tăng cường đầu tư và tạo việc làm sau nhiều năm kinh tế trì trệ và tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao.
Sự nghiệp chính trị của tân Thủ tướng Pháp Edouard Philippe
Từ khi còn là sinh viên, ông Philippe đã bắt đầu sự nghiệp chính trị dưới vai trò là một nhà hoạt động xã hội chủ nghĩa, có liên hệ với cựu Thủ tướng Michel Rocard. Sau đó, ông chuyển sang cánh hữu.
Vốn là một luật sư được đào tạo bài bản, ông đã giữ chức giám đốc của tập đoàn hạt nhân quốc gia Areva trong giai đoạn 2007-2010 trước khi trở thành thành viên quốc hội vào năm 2012. Năm 2014, ông được bầu làm Thị trưởng thành phố Le Havre.
Ông Philippe từng tham gia chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống Francois Fillon. Khi ông Fillon vướng vào xì căng đan tài chính liên quan tới việc trả lương cho các thành viên trong gia đình, ông Philippe đã từ bỏ công việc này.
Trọng Sang