09:20 | 11/05/2017
![]() |
Ngoại trưởng mới được chỉ định của Philippines, ông Alan Cayetano
Theo tờ Inquirer, ông Cayetano đề cập tới các quốc gia có tranh chấp trên Biển Đông, đồng thời nói rằng chiến lược và chính sách ngoại giao của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte luôn đảm bảo yêu cầu "không can thiệp" và "không tuyên bố chủ quyền" của Manila đối với khu vực tranh chấp.
Ngoại trưởng mới được chỉ định Cayetano nhấn mạnh Tổng thống Duterte đã khiến người dân nhận ra rằng tình hình ở khu vực này là phức tạp và không phải chỉ là vấn đề giữa “Philippines với Trung Quốc".
"Vì thế, Philippines đang giữ vai trò chiến lược trong việc đối thoại với Nhật Bản, Australia, Malaysia, Việt Nam, Brunei, Đài Loan... về việc không quân sự hóa khu vực" - ông Cayetano nhấn mạnh về tầm ảnh hưởng của Philippines.
Ông này cho rằng Manila cần đủ sáng suốt để tìm ra cách thức hợp tác với các quốc gia khác và quản lý khu vực tranh chấp trong những lĩnh vực thủy sản, du lịch, đầu tư và an ninh. Theo lời ông Cayetano, Tổng thống Duterte muốn tránh trường hợp đối đầu giữa các nước có tuyên bố chủ quyền với Biển Đông.
Mặc dù vậy, ông Cayetano không cho biết thêm chi tiết về tiến trình đàm phán với các nước có liên quan tới tranh chấp Biển Đông. Ông chỉ khẳng định Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) sẽ cho phép các quốc gia láng giềng làm việc cùng nhau.
Nhắc tới những nỗ lực từ các đời cựu Tổng thống Aquino và Marcos, ông Cayetano cam kết rằng chính quyền hiện tại của ông Duterte sẽ "không lãng phí bất cứ điều gì", mọi "thuận lợi" của Philippines vẫn được duy trì.
Ông Cayetano hiện ở Campuchia cùng với Tổng thống Duterte và các quan chức Philippines khác tại một sự kiện của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trước khi đến Campuchia, ông Duterte xác nhận rằng ông đã đề cử ông Cayetano làm ngoại trưởng mới.
Hồng Anh