Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tuần tra Biển Đông

08:30 | 09/05/2017

TĐO - Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương (Mỹ) ngày 8/5 khẳng định: nước này sẽ không thay đổi chính sách đối với Biển Đông và sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động tuần tra, tự do chuyển hướng trên vùng biển tranh chấp.

Phát biểu trước báo giới ở Singapore, ông Swift khẳng định không có thay đổi đáng kể nào trong chính sách của Hải quân Mỹ trong khoảng 2-3 tháng qua, đồng thời đề cập tới những chuyến tuần tra mà nước này cho là nhằm đảm bảo tự do hàng hải.

Khi được hỏi về tầm quan trọng của Biển Đông đối với Mỹ, ông nhấn mạnh rằng đây luôn là ưu tiên của Washington. "Chúng tôi đang triển khai kế hoạch hơn 900 ngày hoạt động của các tàu trên Biển Đông trong năm nay" - ông Swift tiết lộ thêm.

Ông cũng nhắc tới chiến hạm Sơn Đông - tàu sân bay nội địa đầu tiên vừa được Trung Quốc hạ thủy. Đô đốc người Mỹ nói rằng Mỹ "không quan tâm" tới việc Trung Quốc có sử dụng tàu sân bay để hỗ trợ cho chiến lược hàng hải của mình hay không.

Tháng trước, người đứng đầu lực lượng Hải quân Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, cho biết nước này có thể sẽ sớm tiến hành các hoạt động tự do chuyển hướng ở Biển Đông, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.

my khang dinh se tiep tuc tuan tra bien dong

Đô đốc Scott Swift phát biểu tại một hội thảo năm 2015. (Ảnh: Reuters)

Mỹ nhiều lần chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông và quân sự hóa các đảo này. Washington lo ngại rằng những căn cứ nói trên có thể được sử dụng để hạn chế tự do đi lại trong khu vực tranh chấp.

Dưới thời các chính quyền trước đây, Hải quân Mỹ thường xuyên tiến hành hoạt động trên Biển Đông. Tuy vậy, từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, vẫn chưa có bất cứ động thái cụ thể nào của Washington.

Hồi tuần trước, tờ New York Times đưa tin: yêu cầu của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương về việc điều tàu chiến tới gần bãi cạn Scarborough - bị Trung Quốc tự ý chiếm đóng năm 2012 - đã bị Lầu Năm Góc từ chối.

Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ muốn tránh gây thêm phiền toái đối với Trung Quốc, trong bối cảnh nước này chờ đợi Bắc Kinh tỏ rõ quan điểm với chương trình hạt nhân và tên lửa bị cấm của Triều Tiên - quốc gia láng giềng và cũng là đồng minh thân cận.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-khang-dinh-se-tiep-tuc-tuan-tra-bien-dong-45797.html

In bài viết