Cử tri Nhật Bản chia rẽ vì dự thảo sửa đổi hiến pháp

16:30 | 03/05/2017

TĐO - Theo kết quả thăm dò vừa công bố hôm nay (3/5), cử tri Nhật Bản đang bị chia rẽ sâu sắc về đề xuất của Thủ tướng Shinzo Abe về việc sửa đổi hiến pháp nước này, vốn được duy trì suốt 70 năm qua.

Khảo sát do Nikkei Inc/TV Tokyo công bố đã cho thấy ngày càng nhiều cử tri Nhật ủng hộ dự thảo sửa đổi hiến pháp do ông Abe đề xuất, theo đó thay đổi một điều khoản do Mỹ soạn thảo và chưa từng được sửa đổi sau khi Nhật thất bại trong Thế chiến II.

Khoảng 46% người được hỏi ủng hộ giữ nguyên hiến pháp hiện tại, thấp hơn 4% so với kết quả thăm dò tương tự hồi năm ngoái. Ở phía ngược lại, số người muốn thay đổi hiến pháp hiện đạt 45%, tăng thêm 5% so với kết quả cũ.

Theo Điều 9 của Hiến pháp Nhật Bản, nước này đã từ bỏ quyền tiến hành chiến tranh. Lực lượng vũ trang nước này mang nhiệm vụ chính là phòng vệ và thường chỉ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, tái thiết chính trị ở nước ngoài.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Triều Tiên liên tục tăng cường thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, cũng như đe dọa tấn công Nhật Bản, nhiều người dân Nhật muốn Tokyo khôi phục quyền chủ động tấn công, đồng nghĩa với việc sửa đổi hiến pháp.

cu tri nhat ban chia re vi du thao sua doi hien phap

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)

Trong thông điệp gửi tới cuộc họp báo chào mừng ngày ra mắt Hiến pháp Nhật Bản năm 1947, Thủ tướng Abe đề xuất rõ ràng về vai trò của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trong Hiến pháp và cho rằng nhiệm vụ mới của SDF không phải là vi hiến.

Quốc hội Nhật Bản năm 2015 từng bỏ phiếu thông qua dự luật thay đổi chính sách quốc phòng, cho phép quân đội nước này tham chiến ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ năm 2015. Mặc dù vậy, bất cứ sửa đổi nào trong hiến pháp cũng cần có sự ủng hộ của 2/3 số ghế trong lưỡng viện cũng như đa số cử tri.

Hồi tháng 3, Đảng Tự do Dân chủ cầm quyền của ông Abe đã chính thức đề nghị chính phủ xem xét khả năng tấn công phủ đầu các cơ sở của đối phương và tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa trước mối nguy từ Triều Tiên.

Một cuộc thăm dò được hãng tin Kyodo News tiến hành hôm 29/4 cho thấy: 49% số người được hỏi trả lời rằng Điều 9 Hiến pháp Nhật Bản cần phải được sửa đổi, trong khi có 47% phản đối ý kiến này.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cu-tri-nhat-ban-chia-re-vi-du-thao-sua-doi-hien-phap-45780.html

In bài viết