17:00 | 28/04/2017
![]() |
Ông Zoran Zaev (giữa) đã bị thương nhẹ sau vụ việc. (Ảnh: EPA)
Dân tộc Albania chiếm khoảng 1/4 dân số Macedonia. Liên minh cầm quyền đã bầu ông Talat Xhaferi làm người phát ngôn, khiến nhiều người tức giận, xông vào tòa nhà Quốc hội và tấn công các nghị sĩ.
Khoảng 200 người biểu tình đã tạm giữ các chính trị gia. Các nhân chứng kể lại rằng có nhiều tấm kính vỡ trên sàn nhà và những vết máu dọc hành lang. Cảnh sát đã phải bắn lựu đạn khói để giải tán đám đông và giải cứu con tin.
Những người biểu tình, phần lớn đều ủng hộ cựu Thủ tướng Nikola Gruevski của Đảng VMRO, đang đòi hỏi tổ chức một cuộc bầu cử mới. Kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 12 năm ngoái, hệ thống chính trị Macedonia đã bị đình trệ.
Ông Zaev đã liên minh với các đảng phái của người Albania, nhưng nỗ lực thành lập chính phủ của ông bị chặn lại bởi Tổng thống Gjorge Ivanov. Ngay từ khi liên minh hình thành, nhiều người dân Macedonia đã xuống đường biểu tình.
Năm 2001, Macedonia suýt rơi vào một cuộc nội chiến sau làn sóng nổi dậy của người Albania. Chính vì thế, người dân nước này lo ngại rằng liên minh của ông Zaev sẽ làm tổn hại tới sự thống nhất quốc gia.
Phát biểu sau vụ bạo loạn ngày 27/4, Đại sứ quán Mỹ tại Macedonia tuyên bố lên án hành vi bạo lực "mạnh mẽ nhất có thể". Washington nói rằng đây là hành động không phù hợp với nền dân chủ và không thể chấp nhận biện pháp giải quyết khác biệt này.
Trong khi đó, Tổng Thư ký Khối hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg, nói rằng ông "bị sốc" bởi "cuộc tấn công" nhằm vào các nghị sĩ Macedonia. Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) Johannes Hahn cũng tuyên bố: bạo lực "không có chỗ" trong quốc hội.
Hồng Anh