10:42 | 19/04/2017
Phát biểu họp báo ở New York (Mỹ) hôm 17/4, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Kim In Ryong cáo buộc Mỹ gây hại cho hòa bình và ổn định trên toàn cầu bằng cách sử dụng "luận điểm kiểu như xã hội đen" và "hành động nguy hiểm ở Hàn Quốc".
Mỹ đã triển khai ở Hàn Quốc những vũ khí hạt nhân chiến lược khổng lồ, đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh của bán đảo Triều Tiên - ông Kim nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng "nguy cơ chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào".
Gần đây, Bình Nhưỡng đã bày tỏ lo ngại trước việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc vào đầu tháng 3. THAAD là lá chắn phòng thủ được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung bình ngay khi chúng bắt đầu hạ xuống mục tiêu.
Bên cạnh đó, Đại sứ Kim cũng chỉ trích gay gắt Mỹ và Hàn Quốc vì đã tổ chức "các cuộc tập trận quân sự hung hăng" trên bán đảo Triều Tiên. Ông Kim cho rằng đây chính là nguyên nhân căn bản gây ra căng thẳng trong khu vực.
|
Đại sứ Triều Tiên tại LHQ, ông Kim In Ryong
"Mỹ phải nhận định và đưa ra lựa chọn thích hợp. Nếu Mỹ lựa chọn hành động quân sự, Triều Tiên đã sẵn sàng để đáp ứng bất cứ chế độ chiến tranh nào mà người Mỹ mong muốn" - ông Kim tuyên bố trước báo giới.
Cũng trong cuộc họp báo, ông Kim đã trả lời câu hỏi về các vụ thử tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng. Ông nói rằng chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên chỉ nhằm đáp trả sự thù địch từ phía Mỹ và Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tiến hành các vụ thử nếu cần thiết.
Đại sứ Kim nêu rõ: "Việc thử nghiệm tên lửa là một phần trong các hoạt động thông thường nhằm kiểm tra công tác tăng cường khả năng và thực lực phòng vệ, để bảo vệ chủ quyền của chúng tôi cũng như hòa bình, an ninh trên bán đảo Triều Tiên".
Những tuyên bố của ông Kim được đưa ra cùng ngày Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tới thăm khu vực phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Tại đây, ông Pence cảnh báo Bình Nhưỡng không nên "thách thức" Mỹ, nhắc lại những hành động quân sự mạnh tay mới đây của nước này ở Syria và Afghanistan.
Hồng Anh