Hơn 90% người dân Philippines phản đối sát hại nghi phạm ma túy

08:16 | 20/04/2017

TĐO - Theo kết quả khảo sát mới nhất, có tới 92% người dân Philippines được hỏi nói rằng chính quyền nên bắt sống các nghi phạm ma túy chứ không nên giết chết họ - hãng tin Reuters cho biết.

Cuộc thăm dò ý kiến của tổ chức SWS về chiến dịch chống ma túy do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát động bao gồm các câu hỏi về "những vụ giết người bất hợp pháp" - thuật ngữ mà chính phủ Philippines và cảnh sát nước này luôn mạnh mẽ bác bỏ.

Kết quả thăm dò cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với chiến dịch của ông Duterte tiếp tục suy giảm trong Quý 1 năm nay, với ngày càng nhiều ý kiến nghi ngờ về các vụ sát hại nghi phạm ma túy của cảnh sát Philippines.

Cụ thể, trong số 1.200 người được hỏi, có 76% tỏ ý đồng tình với chiến dịch chống ma túy của chính phủ, kém hơn so với tỷ lệ 85% trong cuộc thăm dò tương tự hồi tháng 12 năm ngoái. Số người trả lời không hài lòng cũng tăng từ 8% lên 12%.

Cuộc khảo sát mới nhất, tiến hành từ 25-28/3, còn cho thấy 73% người dân Philippines lo lắng rằng họ - hoặc người mà họ quen biết - sẽ là nạn nhân của các vụ giết người "bất hợp pháp". Đáng chú ý, có tới 92% nói rằng chính quyền nên bắt sống nghi phạm ma túy hơn là sát hại những đối tượng này.

hon 90 nguoi dan philippines phan doi sat hai nghi pham ma tuy

Cảnh sát Philippines tuần tra truy quét tội phạm ma túy ở Thủ đô Manila, tháng 7/2016. (Ảnh: Reuters)

Khoảng 1/5 số người được hỏi cho rằng lực lượng cảnh sát "có thể" đã nói đúng sự thật về hoàn cảnh dẫn tới các vụ giết nghi phạm ma túy, trong khi có 14% tin rằng sự thật đã bị che giấu.

Có 44% số người được khảo sát chưa đưa ra quyết định. Số người tin tưởng "chắc chắn" vào sự trung thực của cảnh sát đã giảm từ 9% trong tháng 12 xuống còn 6% trong cuộc thăm dò mới nhất.

Gần 30.000 người, bao gồm cả người sử dụng và người buôn bán ma túy nhỏ lẻ, đã bị giết ở Philippines kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền ngày 30/6/2016. Cảnh sát nước này tuyên bố: khoảng 1/3 số người bị bắn chết trong khi các sĩ quan tự vệ chính đáng.

Ngược lại, các nhà quan sát cho rằng phần đông trong số 2/3 số nạn nhân còn lại đã bị sát hại một cách bất hợp pháp mà không thông qua xét xử. Thậm chí, có thông tin cho rằng một số người bị giết vì động cơ trả thù.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-90-nguoi-dan-philippines-phan-doi-sat-hai-nghi-pham-ma-tuy-45736.html

In bài viết