15:42 | 17/04/2017
![]() |
Người dân Tây Mosul trên đường đi sơ tán. (Ảnh: Reuters)
Hôm qua (16/4), trong bối cảnh các cây cầu ngừng hoạt động, hàng trăm dân thường đã tìm cách vượt sông bằng những chiếc thuyền gỗ nhỏ. Một số người mang theo cả con nhỏ, hãng tin Reuters cho hay.
Họ là một số ít trong khoảng 400.000 người vẫn còn đang mắc kẹt ở Tây Mosul, nơi lực lượng chính phủ Iraq và đồng minh đang nỗ lực đánh đuổi IS khỏi khu vực thành cổ, giải phóng hoàn toàn Mosul.
Trước đó, các cây cầu trên sông Tigris đã bị phá hủy trong chiến tranh, nhưng quân đội Iraq đã thiết lập 2 cầu phao để hỗ trợ người dân di chuyển tới vùng an toàn ở phía Đông thành phố hoặc trại tị nạn tạm thời Hammam al-Alil ở phía Tây con sông.
Trại Hammal al-Alil ở phía Tây Nam Mosul, là điểm đến chính cho những người dân đang tìm cách trốn chạy chiến tranh. Tuy vậy, từ khi tất cả các cây cầu bị đóng cửa hôm 14/4, không có đoàn xe cứu hộ nào tới được trại, một quan chức Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết.
Theo một quan chức của trại Hammal al-Alil, lũ lụt đã ảnh hưởng lớn tới quá trình di tản của người dân. Ông này cũng chia sẻ rằng nguồn cung cấp viện trợ nhân đạo hiện tại là "rất hạn chế".
Issam al-Jibouri là một trong những người đi thuyền tới Tây Mosul để tiếp tế cho người thân. Giống như mọi người, anh phải trả 1.000 dinar (1USD) cho mỗi chuyến đi. Trả lời phỏng vấn, al-Jibouri nói: "Chúng tôi kêu gọi nỗ lực nhiều hơn để tái thiết các cây cầu hoặc mang tới những chiếc thuyền lớn hơn".
Mosul trở thành thành trì chính của IS ở Iraq hồi tháng 6/2014, trước khi tổ chức khủng bố này liên tục bị đẩy lùi bởi các chiến dịch quân sự. Giới lãnh đạo Iraq cho biết chiến dịch giải phóng Mosul đang bước đến giai đoạn cuối cùng.
Hồng Anh