Hai nhà thờ Ai Cập bị đánh bom, ít nhất 44 người chết

09:32 | 10/04/2017

TĐO - Hôm qua (9/4), đã có ít nhất 44 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương trong các vụ đánh bom nhằm vào 2 nhà thờ ở Ai Cập - hãng tin Reuters cho hay.

Vụ đánh bom đầu tiên xảy ra bên trong nhà thờ St. George ở thành phố Tanta, thuộc vùng châu thổ sông Nile, cách Thủ đô Cairo (Ai Cập) khoảng 100km về phía Bắc. Ít nhất 27 người chết và 78 người khác bị thương, theo Bộ Y tế Ai Cập.

Chỉ vài giờ sau, vụ đánh bom thứ 2 xảy ra tại nhà thờ St. Mark ở thành phố Alexandria. Có 17 người chết, bao gồm 3 cảnh sát, 48 người khác bị thương - Bộ trên cho hay. Được biết, Đức giáo hoàng Coptic Tawadros có mặt tại nhà thờ lúc xảy ra vụ nổ nhưng không bị thương.

Trong một tuyên bố chính thức, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết 2 trong số những tay súng thành viên của nhóm đã tiến hành 2 vụ tấn công ở Ai Cập. Ngoài ra, IS cũng đe dọa sẽ tiếp tục thực hiện các hành động tương tự.

hai nha tho ai cap bi danh bom it nhat 44 nguoi chet

Người bị thương được đưa đi khỏi hiện trường. (Ảnh: Reuters)

"Những kẻ thập tự chinh và đồng minh của chúng phải biết rằng món nợ giữa chúng với chúng ta (IS) là rất lớn và chúng sẽ phải trả giá bằng máu của con cái mình... Chúng ta sẽ đợi các người" - tuyên bố của IS nêu rõ.

Đây là những cuộc tấn công mới nhất nhằm vào nhóm thiểu số tôn giáo Coptic, đồng thời cũng là thách thức đối với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. Ông Sisi từng cam kết bảo vệ nhóm thiểu số này như một phần trong chiến dịch chống lại chủ nghĩa cực đoan của mình

Phát biểu trên truyền hình quốc gia sau các vụ việc, Tổng thống Sisi đã đề nghị quốc hội chấp thuận việc duy trì tình trạng khẩn cấp trên cả nước, kéo dài trong 3 tháng, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết.

hai nha tho ai cap bi danh bom it nhat 44 nguoi chet

Cảnh sát Ai Cập có mặt tại hiện trường vụ đánh bom ở Alexandria. (Ảnh: Reuters)

"Những cuộc tấn công này sẽ chỉ khiến lòng quyết tâm của người Ai Cập thêm mạnh mẽ, thúc đẩy họ tiến lên phía trước vì mục tiêu an ninh, ổn định và phát triển toàn diện" - ông Sisi tuyên bố.

Theo Reuters, Tổng thống Sisi cũng ra lệnh triển khai quân đội ngay lập tức để hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát, nhằm đảm bảo an ninh cho các cơ sở vật chất quan trọng.

Thời gian qua, các nhánh của IS ở Ai Cập đã tăng cường tấn công và đe dọa nhằm vào tín đồ theo đạo Kitô - những người chiếm khoảng 10% trong dân số 90 triệu người của Ai Cập và là nhóm thiểu số Kitô giáo lớn nhất khu vực Trung Đông.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hai-nha-tho-ai-cap-bi-danh-bom-it-nhat-44-nguoi-chet-45701.html

In bài viết