17:00 | 04/04/2017
|
Tắc nghẽn giao thông gần một trạm thu phí ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
Xiongan sẽ được xây dựng trên phần đất của 3 huyện, cách Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Tây Nam. Trong một tuyên bố, chính quyền Bắc Kinh miêu tả thành phố này là "một chiến lược tối quan trọng cho thiên niên kỷ mới".
Hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết: việc xây dựng Xiongan sẽ làm giảm áp lực lên Bắc Kinh - nơi đang có 22 triệu dân, đồng thời mở ra một chương mới trong quá trình đổi mới đất nước.
"Xiongan sẽ là câu trả lời cho bài toán hóc búa về sự tăng trưởng của Trung Quốc: quá trình mở rộng đô thị sẽ phải nhường chỗ cho chiến lược phát triển cân bằng và toàn diện" - Tân Hoa Xã cho hay.
Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố: thành phố Xiongan sẽ là một khu đô thị đại diện cho sự phát triển và sáng tạo, nhưng cũng sẽ ưu tiên bảo vệ môi trường sinh thái và cải thiện cuộc sống của người dân.
Theo đài phát thanh nhà nước CGTN, kế hoạch xây dựng Xiongan nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía lãnh đạo Trung Quốc. CGTN nói rằng, có nhiều dấu hiệu cho thấy thành phố này sẽ trở thành "Phố Đông mới", đề cập tới khu đô thị sầm uất ở phía Đông thành phố Thượng Hải.
Nhiều phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng so sánh Xiongan với Thâm Quyến - thành phố giàu có ở phía Nam đất nước. Đây được coi là bàn đạp cho những cải cách kinh tế mà cựu lãnh đạo Đặng Tiểu Bình thực hiện hồi thập niên 1980.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã triển khai xây dựng hàng chục khu đô thị mới, trong nỗ lực thu hút hàng triệu dân chuyển tới cư trú tại thành thị. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa quá nhanh đã khiến nhiều khu đô thị vắng bóng người dân, trở thành những "thị trấn ma".
Hồng Anh