17:01 | 04/04/2017
|
Một cánh cửa tàu điện ngầm bị hư hại sau vụ đánh bom ơ St Peterburg hôm 3/4. (Ảnh: EPA)
Theo Ủy ban an ninh quốc gia Kyrgyzstan - cơ quan đang hợp tác điều tra với nhà chức trách Nga, nghi phạm khủng bố có thể là đối tượng Akbarzhon Jalilov (22 tuổi). Đây là một công dân Nga sinh ra tại Cộng hòa Kyrgyzstan, thuộc Liên bang Xô viết (cũ).
Các nguồn tin nói rằng Jalilov đến từ thành phố Osh, miền Nam Kyrgyzstan và đã sống ở Nga trong 6 năm. Hiện, có hàng trăm nghìn công dân từ các nước Trung Á như Kyrgyzstan cư trú và làm việc tại Nga.
Vụ đánh bom xảy ra vào khoảng 14g30p (giờ địa phương) khi tàu điện ngầm rời nhà ga Sennaya Ploschad ở trung tâm thành phố St Peterburg. Tính đến lúc này, đã có 11 người chết và hơn 40 người khác bị thương sau vụ việc.
Chỉ vài giờ sau, cơ quan chống khủng bố của Nga cho biết quả bom thứ 2 đã được phát hiện và vô hiệu hóa tại Ploschad Vosstaniya, một ga tàu điện ngầm khác cũng nằm ở trung tâm St Peterburg.
Hãng thông tấn Interfax (Nga) nói rằng thiết bị nổ này có sức mạnh gấp nhiều lần quả bom đầu tiên. Nó đã được ngụy trang thành một bình chữa cháy, có chứa nhiều mảnh vụn để tăng tính sát thương - Interfax nhấn mạnh.
Hiện chưa rõ vụ đánh bom ở St Peterburg có phải là một cuộc tấn công tự sát hay là kẻ tấn công đã trốn thoát, bỏ lại quả bom trên tàu. Các cơ quan thông tấn Nga, trích dẫn nhiều nguồn tin, đã đăng tải các thông tin không thống nhất về vụ việc.
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với nhà đồng cấp Nga Vladimir Putin vào sáng nay (4/4). Ông Trump tuyên bố sẽ hỗ trợ Nga trong việc tìm ra thủ phạm vụ tấn công, đồng thời khẳng định Moscow và Washington cùng cam kết "đánh bại" chủ nghĩa khủng bố.
Trọng Sang