14:41 | 05/04/2017
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) nói rằng có tới 72 người tử vong, trong đó có 20 trẻ em và 300 người bị thương. Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy nhiều nạn nhân bị ngạt thở và sùi bọt mép.
Một số nhân chứng sống sót sau đó kể lại rằng họ đã bị tấn công bằng khí độc. Hiện chưa rõ loại khí được sử dụng, nhưng theo các nhóm nổi dậy, đó có thể là sarin - hóa chất tác động tới thần kinh.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp khẩn về vụ việc này. Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura gọi đây là một vụ tấn công khủng khiếp và cần phải "xác định, giải trình rõ ràng về trách nhiệm" của những người có liên quan.
Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Anh tại LHQ Matthew Rycroft tuyên bố: "Đây rõ ràng là một tội ác chiến tranh và tôi kêu gọi các thành viên của HĐBA bảo vệ những người dân không có khả năng tự vệ".
|
Thi thể của một em bé thiệt mạng được đưa đi khỏi hiện trường. (Ảnh: Reuters)
Mỹ và một số nước phương Tây đổ lỗi cho chính phủ Syria gây ra vụ tấn công này. Ngược lại, Damascus phủ nhận những cáo buộc rằng họ đã sử dụng vũ khí hóa học.
Nga, đồng minh của Syria, cũng khẳng định máy bay của Damascus đã không kích trúng "một xưởng sản xuất mìn chứa đầy hóa chất độc hại" của phiến quân nổi dậy, chứ không chủ động tấn công bằng vũ khí hóa học.
Vụ việc vừa qua đã làm lu mờ những thành quả đạt được tại hội nghị ở Brussels (Bỉ) về hoạt động viện trợ nhân đạo cho Syria, với sự tham gia của hơn 70 nhà tài trợ quốc tế. Các đại biểu đều bày tỏ mong muốn tăng cường tiếp cận người dân đang bị mắc kẹt bởi chiến sự.
Xung đột Syria đã kéo dài hơn 6 năm mà chưa có bất cứ một giải pháp chính trị nào. Theo thống kê của LHQ, gần 5 triệu người dân Syria đã phải trốn chạy sang nước khác. Ngoài ra, còn có hơn 250.000 người thiệt mạng vì chiến sự.
Hồng Anh