10:22 | 07/04/2017
Khoảng 59 tên lửa Tomahawk đã được 2 tàu khu trục của Hải quân Mỹ, bao gồm USS Porter và USS Ross ở biển Địa Trung Hải, phóng đi. Các mục tiêu bị tấn công là đường băng, phi đội máy bay, trạm nhiên liệu thuộc căn cứ không quân Shayrat mà quân đội Syria đang kiểm soát.
Hiện chưa rõ thiệt hại sau đợt tấn công này. Truyền hình Syria cho biết "hành động xâm lược của Mỹ" đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ quân sự của Syria bằng "nhiều quả tên lửa", nhưng không cho biết chi tiết tổn thất.
Trước đó, ông Trump tuyên bố: "Tối nay (6/4) tôi đã ra lệnh triển khai một cuộc tấn công quân sự nhằm vào một sân bay ở Syria, nơi xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Đây là một phần trong lợi ích an ninh quốc gia quan trọng của Mỹ, nhằm ngăn chặn sự lây lan và sử dụng vũ khí hóa học chết người".
Việc Syria sử dụng vũ khí hóa học bị cấm là "không cần phải bàn cãi" - ông nhấn mạnh thêm. Theo ông Trump, chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã vi phạm hiệp ước cấm vũ khí hóa học và bỏ qua yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
|
Tàu khu trục USS Ross của Hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump ra lệnh tấn công chỉ 1 ngày sau khi ông cáo buộc máy bay chính phủ Damascus tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào thị trấn Khan Sheikhoun của phe đối lập, giết chết ít nhất 70 người. Damascus đã phủ nhận cáo buộc nói trên.
Theo hãng tin Reuters, ông Trump dường như đã lựa chọn tấn công cảnh cáo lực lượng không quân Syria bằng tên lửa dẫn đường, thay vì tấn công toàn diện nhằm vào lực lượng quân đội Syria.
Đây được coi là hành động mạnh tay nhất của một nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi xung đột Syria nổ ra vào 6 năm trước. Tuy nhiên, nó cũng làm gia tăng nguy cơ Mỹ đối đầu với Nga và Iran, 2 đồng minh quan trọng của Syria trong khu vực.
Phát biểu trước khi Mỹ thông báo tấn công, Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vladimir Safronkov, cảnh báo về "những hậu quả tiêu cực" nếu Mỹ tiến hành hoạt động quân sự, đồng thời cho rằng Washington sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Hồng Anh