11:30 | 21/03/2017
|
Thủ tướng Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Francois Hollande phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm. (Ảnh: Reuters)
"Ngài Francois (Hollande) và tôi nhất trí về tầm quan trọng của việc đảm bảo cho một trật tự hàng hải tự do và cởi mở ở khu vực Đông Dương và tiếp tục hỗ trợ cho sự ổn định cũng như thịnh vượng của khu vực này" - ông Abe phát biểu trước báo giới.
Theo hãng tin Reuters, thông điệp này dường như có ý nhắm vào Trung Quốc - nước có tuyên bố chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ Biển Đông, đồng thời ngày càng tăng cường quân sự hóa vùng biển tranh chấp khiến Nhật Bản và các nước phương Tây lo ngại.
Tokyo có kế hoạch điều chiến hạm lớn nhất của mình đi qua Biển Đông, trong chuyến hành trình kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ tháng 5 tới. Đây là chương trình hải quân lớn nhất trong khu vực kể từ Thế chiến II và Trung Quốc khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Nhật Bản gây rắc rối ở Biển Đông.
Tuy nhiên, ông Abe nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tập trận hải quân riêng biệt, có liên quan tới nhân sự hoặc thiết bị của Nhật Bản, Pháp, Anh và Mỹ. Hoạt động này se được phối hợp tổ chức tại đảo Tinian ở Tây Thái Bình Dương vào tháng 5.
Về phần mình, Tổng thống Hollande tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với vai trò tăng cường gìn giữ hòa bình của Nhật Bản và cho biết 2 bên sẽ làm việc cùng nhau để nâng cao khả năng hợp tác.
Ông Abe chỉ trích chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã vi phạm các nghĩa vụ quốc tế, đồng thời cam kết ủng hộ Nhật Bản sau khi Bình Nhưỡng bắn thử 4 quả tên lửa hướng về Biển Nhật Bản hồi tháng trước.
Được biết, bên lề cuộc hội đàm, 2 nước đã ký kết một thỏa thuận tăng cường hợp tác về năng lượng hạt nhân. Trong đó, 2 công ty Nhật Bản, Japan Nuclear Fuel Limited và Mitsubishi Heavy Industries đã đồng ý mua lại 10% cổ phần của một công ty mới được tách ra từ Areva với giá 500 triệu euro (537 triệu USD).
Trọng Sang