11:26 | 23/03/2017
|
Cảnh sát Anh canh gác gần tòa nhà quốc hội sau vụ tấn công
Hôm qua (22/3), đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương sau khi một chiếc xe tải lao thẳng vào đám đông và một đối tượng tấn công cảnh sát bằng dao bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở Thủ đô London. Cảnh sát Anh cho rằng đây là một vụ khủng bố đã được lên kế hoạch từ trước.
Phát biểu sau vụ tấn công đẫm máu, Văn phòng Thủ tướng Anh Theresa May cho biết: bà chia sẻ nỗi đau với những người bị hại và gia đình của họ. Bên cạnh đó, bà May cũng đã lập tức tổ chức họp khẩn với hội đồng an ninh quốc gia để triển khai các biện pháp thắt chặt an ninh.
Tại Australia, Thủ tướng Malcolm Turnbull của nước này khẳng định sẽ tăng cường an ninh quanh tòa nhà quốc hội sau vụ khủng bố tại London. Được biết, ông Turnbull sẽ tiếp đón người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường vào cuối ngày hôm nay (23/3) tại tòa nhà Quốc hội Australia.
Trả lời báo giới, ông Turnbull cho hay: "Chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với các nước đồng minh, bao gồm Vương quốc Anh và Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận thức rõ về các nguy cơ. Đó là thực tế và là lý do tại sao mối đe dọa khủng bố được cho là có thể trở thành hiện thực".
|
Hiện trường vụ khủng bố ngày 22/3 ở Thủ đô London, Anh
Ở Mỹ, giới chức an ninh thành phố New York cũng đang tăng cường an ninh tại các địa điểm có liên quan tới Anh. Bên ngoài Lãnh sự quán Anh, các nhân viên cảnh sát đã đứng gác với vũ trang đầy đủ. Một số xe cảnh sát đậu gần đó, cùng với chó nghiệp vụ nhằm phát hiện chất nổ.
Nhiều nhóm cảnh sát được triển khai tới Tòa thị chính New York và nhà ga trung tâm thành phố - hãng tin Reuters cho biết. Cảnh sát trưởng James O'Neill nói rằng cơ quan chức năng chưa phát hiện mối đe dọa cụ thể nào đối với thành phố New York trong ngày 22/3.
Theo Reuters, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gửi lời chia buồn sâu sắc và chia sẻ sự đồng cảm với những người dân Anh sau vụ khủng bố London. Bà Merkel khẳng định: Đức sẽ luôn hỗ trợ Anh trong cuộc chiến chống lại "bất kỳ loại hình khủng bố nào".
Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere gọi vụ tấn công ở London là "hành động khủng bố", đồng thời cho biết nước này sẽ đề cao cảnh giác trước mối đe dọa khủng bố, nhưng sẽ chưa vội thay đổi chính sách an ninh của mình.
Hồng Anh