13:18 | 20/03/2017
|
Chiến đấu cơ F-15 của quân đội Israel. (Ảnh: Reuters)
Phát biểu trên đài phát thanh Israel hôm qua (19/3), ông Lieberman nói: "Lần tới, nếu bộ máy phòng không của Syria tiếp tục hành động chống lại máy bay của chúng ta, chúng ta sẽ tiêu diệt họ. Chúng ta sẽ không ngần ngại. An ninh của Israel quan trọng hơn tất cả, sẽ không có thỏa hiệp".
Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Lieberman cũng đề cập tới phi vụ đột kích sáng 17/3 (giờ địa phương) của Israel nhằm vào các vũ khí có liên quan tới phong trào Hezbollah trên lãnh thổ Syria. Theo Tel Aviv, họ phải tự bảo vệ trước những vũ khí tiên tiến này.
Về phần mình, không quân Syria đã bắn tên lửa S-200 về phía các máy bay Israel khi chúng thực hiện nhiệm vụ trong đêm. Damascus tuyên bố đã bắn rơi một chiến đấu cơ của đối phương, trong khi Tel Aviv phủ nhận điều này.
Theo truyền thông Israel, một trong những tên lửa của Syria đã bị hệ thống phòng không Arrow của Israel đánh chặn. Đây cũng là lần đầu tiên các quan chức Tel Aviv xác nhận việc nước này sử dụng tên lửa đạn đạo tầm cao để ngăn chặn tên lửa đạn đạo tầm xa.
Hãng thông tấn Haaretz cho biết: quân đội Israel đang xem xét liệu quyết định dùng hệ thống Arrow để đánh chặn tên lửa của Syria có hợp lý hay không. Cựu Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ehud Barak hôm 18/3 cho rằng động thái này buộc Israel phải thừa nhận hoạt động quân sự xuyên biên giới của mình.
"Nếu suy nghĩ thấu đáo hơn, nó không đáng phải khai hỏa. Chúng tôi thường có xu hướng dự phòng để phủ nhận những chỉ trích từ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad" - ông Barak nhấn mạnh.
Thông thường, Israel rất hiếm khi thừa nhận can thiệp quân sự ở Syria. Tháng 4 năm ngoái, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới lần đầu tiên xác nhận nước này đã tiến hành không kích hàng chục mục tiêu của Hezbollah tại Syria, hãng tin RT cho hay.
Hồng Anh