15:09 | 14/03/2017
Hãng tin Reuters dẫn lời tờ New Light (Myanmar), nêu rõ: "Có ít nhất 48 cuộc đụng độ vũ trang với lực lượng Liên minh Quân đội Dân chủ Myanmar (MNDAA), dẫn tới cái chết của hàng chục binh sĩ".
Tờ báo này không cung cấp số lượng binh sĩ thiệt mạng chính xác, chỉ nói rằng họ bị sát hại trong chiến dịch "giải phóng mặt bằng" của quân đội chính phủ, diễn ra trong các ngày 6-12/3.
Tuần trước, chính phủ Myanmar cho biết có 5 dân thường và 5 cảnh sát giao thông đã thiệt mạng, cùng với 20 thi thể được phát hiện sau khi MNDAA mở đợt tấn công đầu tiên nhằm vào Laukkai, thủ phủ vùng Đông Bắc Kokang hôm 6/3.
Cùng ngày 6/3, MNDAA đã bắt cóc khoảng 270 nhân viên của một khách sạn tại Laukkai, đưa họ tới thị trấn Nansan của nước láng giềng Trung Quốc để huấn luyện quân sự.
|
Binh sĩ Myanmar tại khu vực Kokang. (Ảnh: EPA)
"Thông báo khẩn cấp" trên trang web của nhóm phiến quân này nói rằng khu vực Kokang đang ở trong tình trạng chiến tranh. MNDAA cũng cho biết các con tin đã được di chuyển tới Nansan một cách an toàn.
MNDAA là một phần của liên minh phía Bắc, tập hợp các nhóm nổi dậy chống đối chính phủ. Trong đó, có bao gồm Quân đội Độc lập Kachin (KIA) - một trong những lực lượng dân quân hùng mạnh nhất đất nước.
Xung đột sắc tộc ở Myanmar đã kéo dài nhiều thập kỷ. Bà Aung San Suu Kyi, người lên nắm quyền năm 2015 với lời hứa hòa giải quốc gia, đang phải vật lộn để tạo động lực mới cho tiến trình hòa bình. Nhiều đại diện phe đối lập cáo buộc bà nghiêng về phía quân đội.
Trong những tuần gần đây, hơn 20.000 người Myanmar đã vượt biên giới với Trung Quốc để trốn chạy chiến sự căng thẳng ở phía Bắc. Tình trạng này đã khiến Bắc Kinh phải kêu gọi các phe liên quan ngừng bắn.
Hồng Anh