10:30 | 14/03/2017
|
Ông Osama Abu Zaid trả lời phỏng vấn sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 12/2016. (Ảnh: Reuters)
Ông Osama Abu Zaid, người phát ngôn của phe nổi dậy cho biết quyết định trên được đưa ra do Moscow không thể chẩm dứt "các hành vi vi phạm rộng rãi thỏa thuận ngừng bắn do Thổ Nhĩ Kỳ - Nga hậu thuẫn" hồi tháng 12 năm ngoái.
"Hiện, quyết định là kết quả của việc Nga tiếp tục phạm tội ác chống lại thường dân và ủng hộ chế độ Syria" - ông Zaid nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng phe đối lập đã thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ về quyết định của họ.
Đại tá Ahmad Othman, người đứng đầu lữ đoàn phiến quân Sultan Murad được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, thì cho biết lực lượng đối lập Syria đang chờ đợi phản ứng của Nga trong vai trò bảo lãnh và ngăn chặn các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.
Theo ông Othman, quân đội chính phủ Syria hiện vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những khu vực thuộc quyền kiểm soát của phiến quân nổi dậy. "Nga vẫn chưa thực hiện được những cam kết của mình" - ông nhận định về thỏa thuận ngừng bắn.
Hôm 11/3, các nhóm phiến quân Syria đã kêu gọi trì hoãn hòa đàm Astana vốn được Nga hậu thuẫn. Phe này cho rằng khả năng tiến hành các cuộc họp tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc liệu chính phủ Syria và đồng minh có tuân thủ lệnh ngừng bắn mới công bố ngày 7/3 hay không.
Đại diện phe nổi dậy khẳng định quân đội Syria vẫn tiếp tục không kích các khu vực của phe này gần Damascus, Homs, Deraa và Idlib, đồng thời đang chuẩn bị tiến công 2 quận ở ngoại ô Damascus.
Nga ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc xung đột với phe nổi dậy. Moscow đã khởi động sáng kiến hòa bình ngoại giao sau khi tiến hành chiến dịch không kích giúp Damascus đánh bại phiến quân đối lập ở Aleppo hồi tháng 12 năm ngoái.
Hồng Anh