11:30 | 10/03/2017
Phát biểu họp báo, ông Lorenzana nói rằng ông và các đối tác từ Malaysia, Indonesia nhất trí tiến hành tuần tra tại những khu vực mà các tàu thương mại có thể nằm ngoài tầm bảo vệ của hải quân 3 nước. Kế hoạch dự kiến được triển khai vào tháng 4 hoặc tháng 5 tới.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh vùng biển giữa 3 quốc gia đang ngày càng trở nên nguy hiểm. Các quan chức hàng hải cảnh báo khu vực này có nguy cơ trở thành "Somalia mới" do tình trạng cướp biển hoành hành, đặc biệt là với sự xuất hiện của các nhóm cực đoan như Abu Sayyaf.
Nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf đã bắt cóc người nước ngoài và người dân địa phương trong nhiều thập kỷ qua. Chúng giữ con tin trên các hòn đảo hẻo lánh ở miền nam Philippines để đòi tiền chuộc.
|
Bộ trưởng Quốc phòng Philiippines Delfiln Lorenzana
Abu Sayyaf vốn được thành lập với nguồn tiền từ mạng lưới khủng bố al Qaeda của Osama bin Laden, từng tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Hồi tháng 2, nhóm phiến quân Hồi giáo này đã sát hại ông Jurgen Kantner (70 tuổi), 5 tháng sau khi ông bị chúng bắt cóc.
Hiện, Abu Sayyaf đang nắm giữ 31 con tin người nước ngoài và địa phương. Trong số đó, có 6 thủy thủ Việt Nam, mới bị tấn công trên tàu hàng của họ ở phía Nam Philippines hồi tháng trước.
Theo Bộ trưởng Lorenzana, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rất quan tâm tới việc chấm dứt vấn nạn bắt cóc trên Biển Đông. Ông Lorenzana gọi Abu Sayyaf là mối đe dọa an ninh hàng đầu và mô tả những vụ bắt cóc do Abu Sayyaf tiến hành "khiến Philippines xấu hổ với cả thế giới".
Một phần chương trình hiện đại hóa quân đội Philippines sẽ được dành để chống lại Abu Sayyaf. Trong đó, Manila sẽ sắm mới tàu cao tốc, máy bay không người lái và các radar nhằm ngăn chặn nhóm phiến quân Hồi giáo - ông Lorenzana nhấn mạnh.
Hồng Anh