12:20 | 12/03/2017
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 10/3 quyết định bãi nhiệm bà Park. Điều này đã làm phật lòng hàng trăm người ủng hộ bà, trong đó 2 người đã thiệt mạng sau khi cố vượt qua rào chắn an ninh của cảnh sát bên ngoài tòa án.
Ngày 11/3, những người phản đối bà Park vẫn tiếp tục tập trung tại trung tâm Seoul, nơi họ thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình từ nhiều tuần qua. Nhiều người yêu cầu bắt giữ cựu tổng thống sau khi bà đã bị phế truất.
Một người biểu tình, tự nhận là TH Kim, cho biết: "Sự phản đối sẽ không chấm dứt. Chúng tôi vẫn tiếp tục đoàn kết. Giờ đây bà ấy (bà Park) là công dân, nếu làm điều gì sai, bà ta phải bị bắt giữ".
Ông Choi In-sook, một trong những người dẫn đầu phong trào biểu tình, nói rằng quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn cũng phải từ chức. Ông Hwang được cho là trung thành với bà Park, tạm nắm quyền tổng thống hôm 9/12 sau khi Quốc hội đình chỉ chức vụ của bà.
|
Người dân Hàn Quốc tiếp tục biểu tình sau khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất. (Ảnh: Reuters)
Trong khi đó, những người ủng hộ bà Park cũng tập trung tuần hành nhưng với số lượng ít ỏi hơn. Một vài người muốn tòa thay đổi phán quyết và vụ việc phải được xét xử lại bởi các thẩm phán mới.
Ông Chung Kwang Yong, người phát ngôn ban tổ chức các cuộc mít tinh ủng hộ bà Park, tuyên bố: "Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu tổ chức lại phiên tòa". Chính trị gia nổi tiếng Moon Jae-in, vốn ủng hộ hòa giải với Triều Tiên, cũng đồng tình với ý kiến trên.
Thủ tướng kiêm quyền Tổng thống Hwang kêu gọi người dân bình tĩnh và cam kết sẽ tổ chức bầu cử tổng thống mới trong vòng 60 ngày. Ông Hwang khẳng định sẽ làm hết sức mình để cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia Kim Yong-deok cho biết cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 9/5 tới và hoàn toàn công bằng. Ông Kim cũng bày tỏ lo ngại về tình hình quá căng thẳng và kêu gọi người dân vượt qua những xung đột.
Hồng Anh