11:25 | 09/03/2017
|
Phụ nữ Ba Lan tuần hành trên đường phố. (Ảnh: AP)
Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) phát triển từ một phong trào của nữ giới năm 1908 và là một sự kiện thường niên được Liên Hợp Quốc công nhận. Theo BBC, nhân ngày 8/3 năm nay, phụ nữ các nước đã tổ chức nhiều hoạt động đa đạng, đặc sắc.
Tại Ireland, phụ nữ cả nước đã đình công và mặc đồ đen để phản đối luật hạn chế phá thai của chính quyền nước này. Các cuộc biểu tình liên quan cũng được tổ chức ở London (Anh), Amsterdam (Hà Lan)... để yêu cầu chính phủ Ireland sửa đổi luật.
Ở Ba Lan, phụ nữ nước này đã xuống đường tuần hành với yêu cầu được bảo vệ, phản đối các hành vi bạo lực, kêu gọi quyền bình đẳng giới và quyền được tôn trọng. Phong trào được dẫn dắt bởi nữ diễn viên nổi tiếng Jessica Chastain.
Trong khi đó, tại Đức, hãng hàng không Lufthansa tuyên bố sẽ có 6 phi hành đoàn - gồm toàn nữ giới - được phân công làm nhiệm vụ nhân ngày 8/3. Được biết, chỉ 6% số phi công của Lufthansa là phụ nữ.
Đội tuyển bóng đá nữ Thụy Điển lại có cách thể hiện khác. Họ thay thế tên trên lưng áo đấu của mình bằng lời trích dẫn của những phụ nữ đã đấu tranh để giành được tiếng tăm trong các lĩnh vực của xã hội.
|
Phụ nữ Mỹ tham gia tuần hành nhân ngày 8/3. (Ảnh: Reuters)
Tại Mỹ, hàng nghìn phụ nữ đã từ chối làm việc hoặc tiêu tiền để chứng tỏ sức mạnh kinh tế và tác động của họ đối với xã hội. Ngoài ra, các cuộc mít tinh cũng được tổ chức ở New York, Philadelphia, Baltimore, Milwaukee, Washington và Berkeley, California, yêu cầu giới chủ cho phụ nữ nghỉ ngơi nhiều hơn.
Hàng trăm phụ nữ tại Montenegro biểu tình phản đối việc chính phủ cắt giảm hỗ trợ cho các bà mẹ có từ 3 con trở lên. Cùng ngày, hàng chục phụ nữ Romania đã đồng loạt nằm xuống đất, đọc tên các nữ nạn nhân bị chồng mình sát hại để nêu bật tình trạng bạo lực trong gia đình.
Ngược lại, một số quốc gia đã tích cực bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ. Chính phủ Iceland tuyên bố sẽ bắt đầu trả lương bình đẳng cho người lao động bất kể giới tính, chủng tộc hay quốc tịch và trở thành quốc gia đầu tiên làm được điều này.
Trong khi đó, tại Phần Lan, chính phủ nước này vừa công bố Giải thưởng Quốc tế về bình đẳng giới (IGEP) trị giá 150.000 euro (xấp xỉ 160.000 USD) cho cá nhân có đóng góp nổi bật trong các hoạt động "bảo vệ và xây dựng bình đẳng giới".
Hồng Anh