11:24 | 10/03/2017
|
Người dân Hàn Quốc ăn mừng sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị bãi nhiệm. (Ảnh: Reuters)
"Chúng tôi sẽ bãi nhiệm bà Park Geun-hye. Hành động của bà đã phản bội niềm tin của mọi người, đó là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp, không thể dung thứ" - ông Lee Jung-mi, Chủ tịch hội đồng thẩm phán, tuyên bố kết thúc phiên điều trần ngày 10/3.
Với quyết định này, bà Park đã trở thành lãnh đạo dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị buộc phải từ chức. Theo quy định, cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày tới. Thủ tướng Hwang Kyo-ahn được bổ nhiệm làm tổng thống và sẽ giữ chức vụ này cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử.
Theo hãng tin Reuters, việc Tòa án Hiến pháp chấp thuận đề xuất luận tội Tổng thống Park của Quốc hội Hàn Quốc được coi là biến tấu kịch tính nhất trong cuộc khủng hoảng chính trị liên quan tới bà Park, kéo dài suốt nhiều tháng qua.
Bà Park (65 tuổi) bị cáo buộc đã "thông đồng" với bạn mình là bà Choi Soon-sil và một cựu cố vấn tổng thống, để gây áp lực lên các doanh nghiệp lớn, ép họ đóng góp cho 2 quỹ thành lập bởi các sáng kiến của mình.
Bà cũng bị buộc tội nhận hối lộ từ giới lãnh đạo tập đoàn Samsung để ủng hộ tập đoàn này. Trong đó, có bao gồm cả việc hậu thuẫn cho quá trình sáp nhập 2 công ty thành viên của Samsung vào năm 2015.
Tổng thống Park đã bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào mình. Tuy nhiên, vụ bê bối chính trị đã thúc đẩy làn sóng biểu tình lên tới hàng chục nghìn người trong nhiều tuần qua ở Hàn Quốc.
Hồi tháng 12 năm ngoái, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua yêu cầu luận tội bà Park, đình chỉ chức vụ của bà. Hôm nay, bà không xuất hiện tại phiên điều trần của Tòa án Hiến pháp, nhưng đã có hàng trăm người biểu tình tập trung bên ngoài tòa án để yêu cầu bà từ chức.
Trọng Sang