10:08 | 07/03/2017
Theo sắc lệnh mới, có hiệu lực từ ngày 16/3, cư dân Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 90 ngày. Lệnh cấm chỉ áp dụng cho những người xin cấp thị thực mới, đồng nghĩa với việc 60.000 người từng bị thu hồi thị thực theo lệnh cấm trước đây sẽ được vào Mỹ.
Người tị nạn từ Syria bị cấm vô thời hạn theo sắc lệnh cũ, nhưng theo quy định mới, họ sẽ được xem xét. Trong khi đó, người tị nạn đang trong quá trình "chuyển tiếp" và đã được cơ quan chức năng chấp nhận sẽ có thể nhập cảnh.
Sắc lệnh sửa đổi cho phép các đối tượng được phép nhập cảnh vào Mỹ để thăm viếng người có hôn phối, con cái hoặc cha mẹ họ là công dân Mỹ hoặc "có mục đích kinh doanh hoặc trách nhiệm nghề nghiệp".
Những người ủng hộ nhập cư cho rằng lệnh cấm mới vẫn phân biệt đối xử đối với người Hồi giáo và không thể giải quyết mối lo ngại của họ từ sắc lệnh trước đó. Theo các chuyên gia pháp lý, việc đình chỉ lệnh cấm mới sẽ khó khăn hơn bởi nó ảnh hưởng tới ít người sống tại Mỹ hơn.
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
Ngay sau khi ông Trump ban hành sắc lệnh mới, phe Dân chủ đã chỉ trích rằng đây là hành động phân biệt đối xử. Lãnh đạo Đảng Dân chủ Nancy Pelosi tuyên bố: "Chính quyền ông Trump không hề thay đổi mục tiêu vô đạo đức và nguy hiểm của lệnh cấm Hồi giáo và người tị nạn của họ".
Ngược lại, một số đảng viên Cộng hòa từng phản đối lệnh cấm ban đầu giờ lại có quan điểm khác. Ông Bob Corker, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nói rằng ông rất hào hứng và hài lòng khi Iraq bị loại khỏi lệnh cấm.
Iraq được đưa ra khỏi danh sách cấm vì chính phủ nước này đã áp dụng các biện pháp kiểm tra mới và vì các hoạt động chống lại các chiến binh Hồi giáo cùng với Mỹ - một quan chức cấp cao của Nhà Trắng chia sẻ.
Sắc lệnh ban đầu được Tổng thống Trump ký ngày 27/1. Khi đó, ông Trump tuyên bố đây là một biện pháp an ninh quốc gia nhằm ngăn chặn nguy cơ tấn công khủng bố từ những đối tượng Hồi giáo cực đoan.
Tuy nhiên, sắc lệnh đã gây hỗn loạn và bị hàng loạt quốc gia cũng như một số công ty hàng đầu của Mỹ phản đối. Cuối cùng, ngày 3/2, một thẩm phán Mỹ đã ra quyết định đình chỉ thi hành sắc lệnh.
Trọng Sang