17:00 | 07/03/2017
|
Ông Ronald dela Rosa phát biểu hôm 6/3. (Ảnh: Reuters)
Quan chức cảnh sát Romeo Caramat cho hay: có 3 kẻ bán ma túy bị bắn chết tại Bulacan, phía Bắc Thủ đô Manila (Philippines) do chống lại lệnh bắt giữ của cảnh sát. Trước đó, 3 đối tượng này đã bán một số gói "metabha" cho các mật vụ và bị bắt quả tang.
Người đàn ông thứ 4 bị tiêu diệt khi ông này đối mặt với cảnh sát tại một trạm kiểm soát. Cảnh sát thu giữ được 3 khẩu súng cùng với ma túy từ đối tượng trên - ông Caramat khẳng định.
Lực lượng PNP tiếp tục tham gia chiến dịch chống ma túy chỉ 1 tháng sau khi Tổng thống Duterte nổi giận và đình chỉ mọi hoạt động của PNP trong chiến dịch bởi vụ sát hại một doanh nhân Hàn Quốc.
Ông Duterte sau đó phải nhờ cậy PNP vì Cơ quan Phòng chống Ma túy Philippines (PDEA) - đơn vị điều hành chiến dịch - quá thiếu nhân lực để ngăn chặn nạn buôn bán và sử dụng ma túy trên đường phố Philippines.
Phát biểu ngày 7/3, ông dela Rosa nói rằng những nhân viên cảnh sát "trong sạch, tận tâm và yêu nước" sẽ thành lập các đơn vị chống ma túy mới, dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông.
Theo PNP, từ khi triển khai chiến dịch, đã có khoảng 40.000 đối tượng bị bắt giữ vì liên quan tới ma túy, hơn 1 triệu người sử dụng và buôn bán ma túy đã đầu hàng, tình nguyện đi cai nghiện.
Khoảng 8.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch ma túy mà Tổng thống Duterte phát động. Hơn 2.500 người tử vong trong các vụ việc mà PNP mô tả là hoạt động đột kích, đọ súng...
PNP nhiều lần khẳng định không hề dính líu tới các vụ giết người còn lại và bác bỏ mọi cáo buộc rằng nhiều nạn nhân thiệt mạng - hầu hết không rõ ràng - là những vụ ám sát nghi phạm do cảnh sát tiến hành.
Trọng Sang