Mỹ - Trung thúc đẩy quan hệ "cùng có lợi"

15:12 | 01/03/2017

TĐO - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm qua (28/2) đã thảo luận về việc cải thiện và duy trì "mối quan hệ kinh tế cùng có lợi" giữa 2 nước - hãng tin Reuters cho biết.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: ông Tillerson và ông Dương - nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc - khẳng định tầm quan trọng của "các cuộc gặp cấp cao thường xuyên" giữa 2 nước và thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Hãng tin nhà nước Trung Quốc, Tân Hoa Xã, trích lời ông Dương, cho biết Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Washington để "tăng cường trao đổi trên tất cả các cấp độ", đồng thời mở rộng hợp tác trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, tôn trọng "lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm lớn của nhau".

"Điều này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững, ổn định và mạnh mẽ của quan hệ Trung - Mỹ, mà theo đó sẽ có lợi cho không chỉ người dân 2 nước mà còn trên toàn thế giới" - ông Dương phát biểu trên Tân Hoa Xã.

Theo hãng tin Reuters, hội nghị giữa ông Dương và ông Tillerson được tổ chức tại Washington (Mỹ), là cuộc gặp mới nhất giữa đại diện 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới nhằm tái thiết mối quan hệ song phương.

my trung thuc day quan he cung co loi

Ông Dương Khiết Trì (trái) và ông Rex Tillerson trong cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 28/2. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hôm 27/2, ông Dương cũng đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Nội dung thảo luận bao gồm việc chia sẻ lợi ích an ninh và một cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến thăm tới Mỹ của ông Dương Khiết Trì diễn ra sau cuộc điện đàm giữa ông và ông Tillerson vào tuần trước, mà trong đó 2 bên khẳng định tầm quan trọng của việc cải thiện quan hệ Mỹ - Trung.

Chuyến đi cũng được tiến hành trong bối cảnh Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc về chính sách thương mại, động thái xây dựng và bồi đắp trái phép đảo nhân tạo ở Biển Đông cũng như việc không tích cực gây sức ép ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Hồi tháng 12/2016, ông Trump "chọc giận" Bắc Kinh khi nói rằng Washington không quan tâm tới chính sách "một Trung Quốc". Trong cuộc phỏng vấn hồi tuần trước, ông tiếp tục hối thúc Trung Quốc áp đặt biện pháp mạnh tay hơn nữa với Triều Tiên, nhưng phía Bắc Kinh đã bác bỏ đề xuất này.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-trung-thuc-day-quan-he-cung-co-loi-45561.html

In bài viết