15:35 | 02/03/2017
|
Ông Feng Shih-kuan tới thăm một căn cứ quân sự của Đài Loan hôm 16/9/2016. (Ảnh: Reuters)
Ông Feng Shih-kuan, người đứng đầu lực lượng quốc phòng Đài Loan, cho hay: "Sắp tới, tùy theo động thái thay đổi chiến lược và đầu tư khí tài quân sự mới của Trung Quốc, quân đội chúng ta sẽ tiến hành những cải cách trong công tác đào tạo".
Ông cho biết thêm rằng Hải quân Đài Loan sẽ tuần tra Biển Đông "thường xuyên", phối hợp với lực lượng không quân để bảo vệ ngư dân và hỗ trợ vận tải. Ngoài ra, Đài Loan sẽ tiến hành tập trận cứu hộ nhân đạo để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng bảo vệ bờ biển và không quân.
Chính quyền Đài Loan thường xuyên tiến hành các hoạt động quanh đảo Ba Bình (Đài Loan gọi là Itu Taba), vốn nằm trong quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. Đây cũng là hòn đảo duy nhất mà Đài Bắc chiếm đóng ở khu vực tranh chấp Biển Đông.
Tuyên bố của ông Feng được đưa ra trước khi Trung Quốc công bố ngân sách quốc phòng năm 2017 tại cuộc họp thường niên của Quốc hội nước này vào cuối tuần. Chi tiêu quân sự của Bắc Kinh luôn được Đài Bắc theo dõi chặt chẽ và từ đó đưa ra biện pháp đáp trả.
Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã thường xuyên điều máy bay quân sự tới khu vực Biển Đông. Gần đây, Bắc Kinh điều tàu Liêu Ninh - tàu sân bay đầu tiên của mình - tới sát Đài Loan, đồng thời tuyên bố đây chỉ là một cuộc tập trận định kỳ.
Tuy vậy, theo ông Feng Shih-kuan, những động thái tập trận trên biển và trên không với quy mô lớn của Trung Quốc, đặc biệt là tại vùng biển của Đài Loan ở phía Đông Thái Bình Dương, đã cho thấy "mối đe dọa ngày càng tăng" đối với an ninh quốc phòng của Đài Bắc.
Khi được hỏi về vị trí lắp đặt hệ thống chống tên lửa đất đối không Patriot ở bờ biển phía Đông của Đài Loan, ông Feng nhấn mạnh: "Việc triển khai hệ thống này được thực hiện hoàn toàn nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho chúng ta".
Hồng Anh