09:21 | 03/03/2017
Theo hãng tin Reuters, vụ tấn công nhằm vào một chiếc xe tải, xảy ra tại làng Rueso ở tỉnh Narathiwat vào đầu giờ sáng. Trên xe có trợ lý trưởng làng, vợ của ông này, người em dâu và 3 đứa trẻ. Cả 6 người đang trên đường tới trường.
"Một số lượng không rõ các phần tử nổi dậy đã bắn vào chiếc xe tải, giết chết cả 4 người (nhà viên trợ lý) và làm bị thương 2 đứa trẻ còn lại" - Reuters dẫn lời Cảnh sát trưởng Ruangbak Buadang, cho biết.
Phát biểu sau vụ tấn công đẫm máu, Đại tá Yunatham Phetmuang, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy các hoạt động an ninh nội bộ Thái Lan đã lên án động thái của phiến quân nổi dậy. "Đây là một hành động dã man" - ông Phetmuang nhấn mạnh.
|
Cảnh sát Thái Lan khám nghiệm hiện trường một vụ đánh bom của phiến quân ly khai ở tỉnh Yala. (Ảnh: Reuters)
Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh chính phủ Thái Lan vừa ký kết một thỏa thuận với nhóm MARA Patani - đại diện cho lực lượng phiến quân nổi dậy - hồi đầu tuần, sau khi các bên tiến hành đàm phán tại nước láng giềng Malaysia.
Trong một tuyên bố hôm 1/3, MARA Patani cho hay: chính phủ Thái Lan và phiến quân nổi dậy đã thông qua khuôn khổ chung trong việc thiết lập "vùng an toàn", bao gồm 5 huyện ở 3 tỉnh miền Nam Yala, Pattani và Narathiwat, mà theo đó các cuộc giao tranh sẽ bị hạn chế.
Về phần mình, Bangkok khẳng định thỏa thuận nói trên là bước tiến đáng kể nhất trong hơn 2 năm đàm phán vừa qua. Tiến trình đàm phán vốn bắt đầu từ năm 2013 dưới thời cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, nhưng đã bị đình trệ sau khi quân đội lật đổ chính phủ của bà vào năm 2014.
Cuộc nổi dậy của phiến quân ly khai tại các tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat, với phần lớn dân số theo đạo Hồi, bắt đầu bùng phát từ năm 2004. Theo nhóm giám sát độc lập Deep South Watch, xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.500 người.
Trọng Sang