09:38 | 28/02/2017
![]() |
Hiện trường một vụ không kích tại tỉnh Idlib, Syria hôm 25/2. (Ảnh: Reuters)
Dự thảo được Anh và Pháp đệ trình lần đầu tiên lên hội đồng 15 thành viên vào cuối tháng 12/2016, dựa trên kết quả điều tra của LHQ và Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) tiến hành hồi năm ngoái.
Theo điều tra, lực lượng chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm cho 3 vụ tấn công bằng khí độc clo, trong khi các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng khí mù tạt trong một số cuộc giao tranh.
Dự thảo đề xuất cấm bán máy bay trực thăng cho Syria, bởi điều tra của LHQ/OPCW cho thấy Damascus đã sử dụng trực thăng để thả bom thùng chứa khí độc clo.
Ngoài ra, dự thảo cũng đề nghị áp đặt trừng phạt - bao gồm lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản - đối với 11 quan chức và chỉ huy quân sự Syria, cũng như hơn 10 chính phủ và tổ chức liên quan tới việc phát triển và sản xuất vũ khí hóa học cho Damascus.
Sử dụng khí clo như vũ khí là hành vi bị cấm theo Công ước Vũ khí hóa học mà Syria ký kết hồi năm 2013. Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bác bỏ cáo buộc nêu trên, trong khi Nga - đồng minh của ông Assad - cũng nghi ngờ kết quả điều tra của LHQ/OPCW.
Để được thông qua, dự thảo cần ít nhất 9/15 phiếu thuận và không bị một trong 5 nước Mỹ, Pháp, Nga, Anh và Trung Quốc phủ quyết. Phát biểu hôm 24/2, Phó đại sứ Nga tại LHQ, ông Vladimir Safronkov, khẳng định rằng Moscow sẽ dùng quyền phủ quyết đối với các lệnh trừng phạt Syria.
Kể từ khi xung đột Syria nổ ra vào năm 2011, Nga đã 6 lần phủ quyết các dự thảo trừng phạt Syria của HĐBA LHQ, trong khi Trung Quốc 5 lần đồng tình với Nga. Hiện chưa rõ Trung Quốc sẽ bỏ phiếu ủng hộ hay tiếp tục phủ quyết dự thảo mới.
Hồng Anh