15:59 | 22/02/2017
|
Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Ursula von der Leyen
Thông báo về kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng này được Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen công bố trên trang web chính thức của quân đội Đức - RT cho hay.
Tuyên bố nêu rõ: "Quân đội Đức phải đối mặt với yêu cầu cao hơn bao giờ hết trong cuộc chiến chống khủng bố IS (tổ chức Nhà nước Hồi giáo), công cuộc bình ổn Mali, hay sự hiện diện đáng kể của NATO ở các nước vùng Baltic".
Bà Leyen nói thêm rằng lực lượng vũ trang Đức sẽ phải phát triển năng lực để đáp ứng nhiệm vụ của mình. Tuy vậy, kế hoạch nói trên có thể khiến Berlin tiêu tốn tới hơn 1 tỷ USD mỗi năm cho chi phí quân sự, kể từ năm 2024.
Việc Đức tăng cường năng lực quốc phòng được cho là động thái đáp ứng yêu cầu từ phía Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần hối thúc các nước đồng minh trong Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Đức, gia tăng chi phí quốc phòng.
Tại một hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại xứ Wales năm 2014, các thành viên NATO đã nhất trí dành khoảng 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho ngân sách quốc phòng. Tuy vậy, hiện chỉ có Mỹ và Ba Lan, Estonia, Hy Lạp, Anh đáp ứng chỉ tiêu này.
Hiện, chi tiêu quân sự của Đức chỉ vào khoảng 1,22% GDP. Trong Hội nghị An ninh Munich mới đây, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cam kết với Phó tổng thống Mỹ Mike Pence rằng Berlin sẽ đảm bảo thực thi thỏa thuận với NATO.
Kể từ sau Thế chiến II, Đức miễn cưỡng gửi quân can thiệp vào các cuộc xung đột ở nước ngoài. Gần đây, nước này chỉ triển khai lực lượng tới Mali, Afghanistan và tham gia liên quân quốc tế chống IS.
Trọng Sang