16:29 | 20/02/2017
Ông Duterte mới đây đã tạm ngừng chiến dịch chống ma túy, sau khi hơn 7.700 người bị giết trên toàn quốc chỉ trong 7 tháng. Tuy nhiên, ông ra lệnh cho quân đội phải tham gia chiến dịch, cấp quyền hạn cho lực lượng này nhằm bắt giữ những cảnh sát "vô dụng".
Ngày 19/2, phát biểu trước các quân nhân mới tốt nghiệp tại thành phố Baguio, ông Duterte nói: "Tôi cần sự giúp đỡ của mỗi người, đặc biệt là các quân nhân, không phải để kiểm soát xã hội mà là bảo vệ cho người dân khỏi sự liều lĩnh, ích kỷ và vô luật pháp".
Tổng thống Duterte tuyên bố rằng cuộc chiến chống lại ma túy của ông đã đạt được "thành công lớn", tuy nhiên đã xuất hiện nhiều vấn đề phức tạp hơn so với tính toán và đó là lý do tại sao ông cần tới sự tham gia của quân đội.
|
Nhân viên PDEA truy quét tội phạm ma túy tại thành phố Cavite, Philippines hôm 16/2. (Ảnh: Reuters)
Trong khi đó, phát biểu cùng ngày 19/2, Tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines (AFP), Tướng Eduardo Ano cho biết: quân đội nước này sẵn sàng phối hợp với Cơ quan chống ma túy Philippines (PDEA) ở cấp "tiểu đoàn đặc nhiệm".
Tùy theo nhiệm vụ được yêu cầu, quân số của lực lượng đặc nhiệm có thể rơi vào khoảng 500-5.000 lính, ông Ano cho hay. Tuy nhiên, ông loại trừ khả năng quân đội tham gia vào các hoạt động mạnh tay mà cảnh sát Philippines từng tiến hành.
"Các binh sĩ AFP sẽ không làm điều đó, chúng tôi sẽ không tham gia vào các chiến dịch trên đường phố. Lực lượng vũ trang sẽ trợ giúp PDEA đối phó với các tập đoàn ma túy quy mô lớn" - Tướng Ano khẳng định.
Hồi đầu tháng, sau khi Tổng thống Duterte yêu cầu quân đội tham gia chiến dịch chống ma túy, người đứng đầu PDEA Isidro Lapena cũng cho biết: các binh sĩ Philippines sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không tuần tra đường phố hoặc dẫn đầu bất cứ hoạt động nào.
Trọng Sang