08:00 | 16/02/2017
![]() |
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
"Một cuộc gặp đã được lên kế hoạch và sẽ được tiến hành" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố trước báo giới hôm 15/2, đồng thời nói rằng cuộc hội đàm sẽ diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước G20, diễn ra tại Bonn (Đức) trong các ngày 16-17/2.
Bà Zakharova không cho biết thêm về nội dung cuộc hội đàm giữa ông Lavrov và ông Tillerson. Tuy vậy, thông báo trước đó từ Bộ Ngoại giao Nga nói rằng 2 vị ngoại trưởng sẽ thảo luận về vấn đề Syria.
Đây sẽ là lần đầu tiên ông Lavrov gặp gỡ người đồng cấp Mỹ Tillerson, kể từ khi ông Tillerson được chính thức bổ nhiệm hôm 1/2. Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ cải thiện quan hệ với Nga.
Triển vọng tăng cường quan hệ Mỹ - Nga đã gặp phải thách thức đầu tiên khi ông Michael Flynn đệ đơn từ chức Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ hôm 13/2, sau vụ bê bối liên quan tới các cuộc trò chuyện với một đại sứ Nga. Ông Flynn được coi là một trong những người mạnh mẽ ủng hộ việc thi hành chính sách mềm mỏng hơn với Moscow.
Cùng ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng nước này sẽ không trao lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea cho Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp trả ý kiến của Mỹ trước đó rằng Nga nên trả lại Crimea.
"Chúng tôi không trả lại lãnh thổ của mình. Crimea là lãnh thổ thuộc Liên bang Nga" - bà Zakharova nhấn mạnh. Hôm 14/2, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump hy vọng Nga sẽ từ bỏ quyền kiểm soát Crimea.
Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ của mình hồi năm 2014, khiến Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt. Động thái này cũng khiến mối quan hệ của Moscow với phương Tây ngày càng trở nên tồi tệ.
Trọng Sang