14:23 | 15/02/2017
|
Các chuyên gia Ấn Độ theo dõi vụ phóng vệ tinh qua màn hình giám sát. (Ảnh: AFP)
Theo hãng tin BBC, vụ phóng được tiến hành lúc 9g28p (giờ địa phương) tại Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, bang Andhra Pradesh, miền Đông đất nước. Tên lửa Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C37) mang theo vệ tinh Cartosate-2 nặng 774kg và 103 vệ tinh siêu nhỏ có tổng khối lượng 664kg.
Giới quan sát nhận định rằng, đây là dấu hiệu cho thấy Ấn Độ đang nổi lên như một trong những người chơi chính trong thị trường không gian trị giá nhiều tỷ USD.
Trong số 104 vệ tinh được phóng lên thành công, có 96 vệ tinh do Mỹ sản xuất. Israel, Kazakhstan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Thụy Sĩ và Hà Lan là những khách hàng nước ngoài khác; Ấn Độ chỉ đóng góp 3 vệ tinh.
Vệ tinh Cartosate-2 của Ấn Độ được cho là có khả năng chụp ảnh độ phân giải cao. Theo kế hoạch, nó sẽ được sử dụng để theo dõi một số quốc gia trong khu vực như Pakistan và Trung Quốc.
Ngành công nghiệp không gian của Ấn Độ nổi tiếng với những giải pháp thay thế có chi phí thấp và đáng tin cậy. Kỷ lục phóng vệ tinh mới đây sẽ góp phần giúp nước này khẳng định danh tiếng và vị thế của mình.
Chính phủ Ấn Độ đã quyết định tăng ngân sách cho chương trình không gian trong năm nay. New Delhi mới đây cũng công bố kế hoạch gửi tàu thám hiểm tới Sao Kim.
Trọng Sang