07:51 | 13/02/2017
|
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)
Tên lửa được phóng đi từ khu vực Panghyon ở miền Tây Triều Tiên vào khoảng 8 giờ sáng, bay khoảng 500km. Tuyên bố của Văn phòng Tham mưu liên quân Hàn Quốc cho rằng đây là một phần trong chương trình sử dụng "vũ lực" để đáp trả đường lối cứng rắn của chính quyền mới của Mỹ đối với Triều Tiên.
Quân đội Hàn Quốc cho biết: cả Seoul và Washington đều đang đánh giá vụ thử của Bình Nhưỡng. Phía Hàn Quốc nhận định rằng đó là một tên lửa tầm trung Musudan, có tầm bắn lên tới 3.000km theo thiết kế.
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, tuyên bố rằng tên lửa của Triều Tiên dường như đã rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Tuy vậy, nó không rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Tokyo.
Vụ thử được tiến hành chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và khẳng định Washington sẽ hành động mạnh mẽ để ngăn chặn mối đe tọa từ Bình Nhưỡng. Đây cũng là vụ thử đầu tiên của Triều Tiên từ khi ông Trump nhậm chức.
Trong bài phát biểu đầu năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng tuyên bố: nước này sắp sửa phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Truyền thông Triều Tiên sau đó cũng cho biết một vụ thử ICBM có thể được tiến hành vào bất cứ lúc nào.
Bình Nhưỡng tiến hành tới 8 vụ thử tên lửa Musudan trong năm ngoái, nhưng hầu hết đều thất bại. Một trong những quả tên lửa đó đã bay xa 400km, tức hơn 1/2 khoảng cách từ Triều Tiên tới Nhật Bản và được coi là một thành công.
Theo giới chuyên gia, sau khi được hoàn thiện, một tên lửa ICBM của Triều Tiên có thể đe dọa lãnh thổ Mỹ, cách Triều Tiên khoảng 9.000km. Tầm bắn tối thiểu của ICBM là 5.000km. nhưng một số có thể được thiết kế để phóng xa tới 10.000km hoặc hơn.
Trọng Sang