16:31 | 13/02/2017
|
Người dân Thụy Sĩ đi bỏ phiếu hôm 12/2. (Ảnh: AP)
Cụ thể, theo tờ The Guardian (Anh), tỷ lệ ủng hộ là 60,4% trong khi số cử tri phản đối là 39,6%. Kết quả này đã đánh dấu sự thất bại của Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) cực hữu, với lập luận rằng thế hệ thứ nhất và thứ 2 của người nhập cư có nguy cơ gây tổn hại tới an ninh quốc gia.
Trước đây, việc được sinh ra ở Thụy Sĩ vẫn chưa đảm bảo quyền công dân. Một người không phải công dân Thụy Sĩ thường phải đợi 12 năm mới chính thức được công nhận, bên cạnh quá trình kiểm tra, phỏng vấn tốn kém.
Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu hôm 12/2 sẽ dẫn tới việc sửa đổi Hiến pháp, đơn giản hóa các thủ tục nhập tịch. Theo đó, những người thuộc thế hệ thứ 3 của người nhập cư, tức có cha mẹ và ông bà sống ở Thụy Sĩ từ lâu, sẽ được miễn kiểm tra và phỏng vấn.
Đối tượng được áp dụng bao gồm những người không quá 25 tuổi, sinh ra ở Thụy Sĩ, học tại đây ít nhất 5 năm. Họ còn phải là người chia sẻ giá trị văn hóa Thụy Sĩ, nói ngôn ngữ nước này và không sống nhờ trợ cấp.
Theo lập luận của đảng SVP, việc nới lỏng quy định nhập cư có thể là bước đầu tiên để cho phép tất cả người nhập cư - chiếm khoảng 25% dân số Thụy Sĩ - có được quyền công dân. Mặc dù vậy, chính sách mới sẽ chỉ ảnh hưởng tới 25.000 người, phần lớn là người gốc Italia.
Hơn một nửa số người thuộc thế hệ thứ 3 của người nhập cư tại Thụy Sĩ là hậu duệ của người Italia. Tiếp đó là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ và người ở khu vực Balkan. Thụy Sĩ là quốc gia có số ngôn ngữ chính thức nhiều hơn bất cứ quốc gia châu Âu nào.
Các cuộc phỏng vấn nhập tịch ở Thụy Sĩ hiện được tiến hành bởi một hội đồng ở địa phương. Câu hỏi dành cho người muốn nhập tịch bao gồm nhiều nội dung, trong đó có thể là kể tên địa danh hoặc loại pho mát bản địa.
Hồng Anh