Bà Le Pen khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp

16:56 | 05/02/2017

TĐO - Bà Marine Le Pen (48 tuổi), lãnh đạo phe cựu hữu Pháp, đã khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp của mình hôm 4/2, với cam kết bảo vệ các cử tri khỏi tình trạng toàn cầu hóa, đảm bảo rằng Pháp sẽ là một đất nước "tự do".

Bà Le Pen đề nghị đưa Pháp rời khỏi khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (còn gọi là eurozone), trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Pháp trong Liên minh châu Âu (EU), tăng thuế nhập khẩu và hợp đồng lao động của người nước ngoài, hạ thấp tuổi nghỉ hưu và tăng phúc lợi xã hội, giảm thuế thu nhập.

Bà cũng cam kết giới hạn một số quyền lợi của người nhập cư, bổ sung thêm 15.000 cảnh sát, kiềm chế nhập cư và ít tham gia vào các hoạt động chung của NATO.

"Mục đích của chương trình này là khiến nước Pháp tự do trở lại và cho phép người dân được lên tiếng" - bà Le Pen nhấn mạnh cam kết tranh cử của mình trong cuộc vận động tranh cử kéo dài 2 ngày ở thành phố Lyon (Pháp).

Bà Le Pen là con gái của ông Jean-Marie Le Pen, người sáng lập Mặt trận Dân tộc (FN). Các cuộc thăm dò cho thấy bà sẽ vượt qua cuộc bỏ phiếu lần đầu vào ngày 23/4 tới, nhưng sẽ thất bại trong vòng bỏ phiếu tiếp theo hôm 7/5.

ba le pen khoi dong chien dich tranh cu tong thong phap

Áp phích vận động tranh cử của bà Le Pen trên đường phố Lyon, Pháp. (Ảnh: Reuters)

Cuộc đua năm nay diễn biến khó đoán nhất trong nhiều thập kỷ qua. Vì thế, FN kỳ vọng rằng vụ bê bối của ứng cử viên bảo thủ Francois Fillon và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy ở phương Tây sẽ thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho bà Le Pen.

"Chúng ta từng nói rằng ông Donald Trump sẽ không bao giờ chiến thắng tại Mỹ nhưng ông ấy đã thắng cử... vào tháng 7, Marine Le Pen sẽ giành chiến thắng" - ông Jean-Lin Lacapelle, một quan chức cấp cao của FN, phát biểu.

Đối thủ chính của bà Le Pen sẽ là ông Emmanuel Macron, một ứng cử viên theo đường lối ôn hòa. Ông Macron cũng đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Lyon trong ngày 4/2 để đề xuất chính sách khác biệt hoàn toàn so với bà Le Pen.

Trong khi đó, ông Francois Fillon, một ứng viên tranh cử tổng thống khác, đã mất thế dẫn đầu sau khi ông bị cáo buộc chi trả cho vợ mình hàng trăm nghìn euro tiền công mà bà này có thể không thực sự đảm nhận.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ba-le-pen-khoi-dong-chien-dich-tranh-cu-tong-thong-phap-45440.html

In bài viết