17:00 | 05/02/2017
Sắc lệnh cấm người nhập cư được Tổng thống Trump ký ngày 27/1. Theo sắc lệnh, bất cứ người nào đến từ Iraq, Syria, Libya, Somalia, Sudan và Yemen đề sẽ không được cấp thị thực (visa) 90 ngày vào Mỹ.
Ngoài ra, chương trình lựa chọn người tị nạn vào Mỹ cũng bị tạm dừng trong vòng 120 ngày, trong khi người tị nạn Syria bị áp đặt lệnh cấm vô thời hạn.
Quyết định của ông Trump đã vấp phải sự phản đối dữ dội, gây ra biểu tình và hỗn loạn ở khắp các sân bay. Biểu tình cũng nổ ra tại nhiều thành phố lớn của Mỹ như Washington, Miami và một số thủ đô châu Âu như London (Anh), Paris (Pháp), Berlin (Đức)…
Hôm 3/2, Thẩm phán liên bang James Robart thuộc bang Seattle đã ra phán quyết đình chỉ việc thực thi sắc lệnh gây tranh cãi này, sau khi bang Washington và Minnesota bày tỏ sự phản đối.
Người dân biểu tình phản đối lệnh cấm nhập cư của ông Trump. (Ảnh: AFP)
Phán quyết của ông Robart đã ngay lập tức đình chỉ lệnh cấm của ông Trump. Tuy nhiên, đã có khoảng 60.000 visa bị hủy kể từ khi sắc lệnh được ban hành.
Tổng thống Trump gọi phán quyết này là "lố bịch" và thề sẽ khôi phục hiệu lực của sắc lệnh. Cùng với Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly và Ngoại trưởng Rex Tillerson, ông Trump đã đệ đơn kháng cáo phán quyết của thẩm phán Robart.
Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, ông nhấn mạnh: "Rồi đất nước này sẽ đi về đâu khi một thẩm phán có thể đình chỉ lệnh cấm nhập cư của Bộ An ninh Nội địa và bất cứ ai, kể cả những kẻ có ý đồ xấu, cũng có thể vào nước Mỹ?".
Tổng thống Donald Trump tin rằng bên ông sẽ kháng cáo thành công. “Chúng ta sẽ thắng. Vì an ninh quốc gia, chúng ta sẽ thắng”, ông nói với phóng viên.
Chính quyền của ông Trump lý luận rằng lệnh cấm nhập cư được ban hành nhằm mục đích bảo vệ nước Mỹ, và bày tỏ tin tưởng rằng sẽ kháng cáo thành công. "Chúng tôi sẽ thắng. Vì an ninh quốc gia, chúng tôi sẽ thắng" - ông Trump tuyên bố trước báo giới.
Trọng Sang