13:59 | 06/02/2017
![]() |
Bà Tomomi Inada (áo xám) bắt tay người đồng cấp Jim Mattis hôm 4/2. (Ảnh: Reuters)
Trong cuộc họp tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) hôm 4/2 với người đồng cấp Mỹ Jim Mattis, bà Inada cam kết sẽ nâng cao vai trò của Nhật Bản trong việc tham gia giải quyết tranh chấp Biển Đông.
"Tôi cho rằng, hoạt động tự do đi lại và những động thái khác của Mỹ ở Biển Đông góp phần giữ gìn trật tự hàng hải dựa trên các nguyên tắc của pháp luật, và tôi ủng hộ những nỗ lực này" - Bộ trưởng Inada nhấn mạnh.
Ngay sau phát biểu trên, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích, cảnh báo rằng nước này sẽ không để Mỹ "gây rối" trong khu vực. Đáp lại, ngày 5/2, bà Inada tái khẳng định: Tokyo sẽ không tham gia hoạt động quân sự với Mỹ ở Biển Đông.
"Tôi đã nói với Bộ trưởng Mattis rằng Nhật Bản ủng hộ hoạt động tự do hàng hải của quân đội Mỹ ở Biển Đông. Tuy vậy, JSDF sẽ không gửi quân tới khu vực này" - báo chí Nhật Bản dẫn lời Bộ trưởng Inada.
Trong tuyên bố ngày 5/2, bà Inada cũng nói thêm rằng Tokyo sẽ xem xét việc tăng ngân sách quốc phòng, củng cố khả năng phòng thủ của mình: "Nhật Bản sẽ đóng vai trò thông qua hợp tác quốc phòng và đào tạo".
Thời gian qua, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tại Biển Đông liên tục leo thang. Mỹ cử tàu chiến và máy bay quân sự tới gần các đảo tranh chấp, tuyên bố rằng đây là hành động nhằm đảm bảo tự do hàng hải - hàng không trên vùng biển quốc tế. Washington cũng tham gia một số cuộc tập trận quân sự trong khu vực.
Ngược lại, Trung Quốc nhiều lần cảnh báo Mỹ rằng nước này sẽ bảo vệ "toàn vẹn lãnh thổ" của mình. "Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với đảo và đá ngầm có liên quan ở Biển Đông cũng như các vùng biển lân cận" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang tuyên bố hôm 3/2.
Hồng Anh