16:59 | 02/02/2017
|
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)
Ông Duterte khẳng định không cần thêm quyền hạn, nhưng muốn sử dụng Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) vì không còn tin tưởng vào các cơ quan thực thi pháp luật của nước này.
Hôm 31/1, mọi hoạt động của cảnh sát Philippines trong chiến dịch chống ma túy đã bị đình chỉ. Tổng thống Duterte sau đó tự thiết lập một cơ quan phụ trách chiến dịch và nói rằng ông muốn AFP đóng vai trò hỗ trợ.
Tuy nhiên, ông không cho biết nhiệm vụ cụ thể của quân đội trong chiến dịch, cũng như bất cứ dấu hiệu nào cho thấy số lượng binh sĩ sẽ được huy động.
Cùng ngày 2/2, Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ không để tâm tới những kẻ buôn bán hoặc nghiện ma túy, đồng thời khẳng định sẽ "tiêu diệt thêm một số đối tượng" để loại bỏ ma túy. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng chiến dịch sẽ kết thúc trong vòng 6 tháng tới.
Từ khi ông Duterte chính thức phát động chiến dịch cách đây 7 tháng, khoảng 7.600 người đã thiệt mạng. Trong đó, theo cảnh sát, có hơn 2.500 vụ giết người xảy ra trong các cuộc đụng độ và truy bắt. Nguyên nhân của hàng nghìn người thiệt mạng còn lại vẫn còn gây tranh cãi.
Theo một số chuyên gia quốc tế, việc huy động các lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch chống ma túy có thể là bước đi sai lầm của Tổng thống Duterte.
"Sử dụng quân nhân để đảm bảo trị an dân sự ở bất cứ nơi nào cũng đều làm tăng nguy cơ sử dụng vũ lực không cần thiết hoặc quá mức cần thiết, cũng như chiến thuật quân sự không phù hợp" - một tổ chức nhân quyền cho hay.
Trọng Sang