10:43 | 03/02/2017
|
Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk
Đáng chú ý, Thủ tướng Anh Theresa May cũng sẽ tham dự hội nghị này, mặc dù bà May đã lên kế hoạch bắt đầu đàm phán về việc Anh rời khỏi EU (còn gọi là Brexit) vào tháng tới.
Năm ngoái, EU ký kết một thỏa thuận đầy tranh cãi với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng tị nạn mà trong đó hơn 1 triệu người di cư đã tới Đức thông qua Hy Lạp.
Hiện, các nước EU đã chuyển hướng chú ý sang Italia - nơi ghi nhận số di dân kỷ lục, lên tới 181.000 người trong năm 2016. Hầu hết những người này đến từ châu Phi, được cho là tới châu Âu để tìm việc làm và không thực sự có nhu cầu lánh nạn khủng bố, hay trốn chạy khỏi chiến tranh.
Hành trình di cư của họ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, đặc biệt là khi di dân thường phải vượt qua sa mạc Sahara rồi đi thuyền tới bờ biển Italia. Năm ngoái, hơn 4.500 người trong số này đã thiệt mạng vì chết đuối.
Giới lãnh đạo EU cam kết giúp đỡ người dân châu Phi có được cuộc sống tốt hơn mà không phải di cư. Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) kiêm chủ tọa hội nghị, ông Donald Tusk, nhấn mạnh: "Đây là cách duy nhất để ngăn chặn người chết trên sa mạc và trên biển, kiểm soát di cư ở châu Âu".
Kể từ khi chế độ của cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011, nước này chìm trong bất ổn và là một trong những quốc gia có số người trốn chạy khỏi chiến tranh, tới châu Âu nhiều nhất.
Tuy vậy, các nhà lãnh đạo EU thừa nhận rằng họ sẽ không thể ký kết với Libya một thỏa thuận giống như thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn.
Một số biện pháp khác mà châu Âu đang áp dụng để đối phó với khủng hoảng di cư bao gồm: trục xuất người tị nạn không đủ tiêu chuẩn, tích cực triệt phá các băng nhóm buôn người, tăng cường lực lượng bảo vệ bờ biển và biên giới.
Trọng Sang