09:46 | 02/02/2017
"Cuộc thử nghiệm (tên lửa) gần đây phù hợp với kế hoạch của chúng tôi và chúng tôi sẽ không cho phép nước ngoài can thiệp vào công việc quốc phòng nội bộ. Vụ thử không vi phạm thỏa thuận hạt nhân hoặc Nghị quyết 2231" - ông Hossein Dehghan phát biểu với hãng tin Tasnim.
Cùng ngày 1/2, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif cũng khẳng định: Iran sẽ không bao giờ sử dụng tên lửa đạn đạo của mình để tấn công nước khác.
Tuy nhiên, một quan chức Mỹ hôm 31/1 cho biết Tehran vừa phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung vào 30/1 và tên lửa này đã phát nổ sau khi bay được khoảng 630 dặm (1.010km).
Ngay sau đó, HĐBA LHQ đã tổ chức họp khẩn vào ngày 1/2 và đưa vụ thử nói trên ra bàn bạc. Tại cuộc họp, tân Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley, đã mô tả hành động của Iran là "không thể chấp nhận".
![]() |
Một hệ thống tên lửa của quân đội Iran
Ngược lại, nhiều nghị sĩ trong Quốc hội Iran đã lên tiếng khẳng định sự ủng hộ cho chương trình tên lửa của nước này, đồng thời cho rằng việc cộng đồng quốc tế lên án vụ thử là "vô lý".
Tuyên bố trên phương tiện truyền thông nhà nước của các nhà lập pháp Iran nêu rõ: năng lực tên lửa của nước này chỉ nhằm mục đích răn đe những quốc gia đối địch.
Theo thỏa thuận được ký kết giữa Iran với các cường quốc trong nhóm P5+1 hồi tháng 7/2015, Tehran sẽ kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.
Iran sở hữu một trong những chương trình tên lửa lớn nhất trong số các nước Trung Đông, nhưng hiệu quả thật sự của chương trình này vẫn còn là điều bí ẩn.
Trọng Sang