15:31 | 18/01/2017
![]() |
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)
Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea - từng thuộc Ukraine - vào lãnh thổ Nga. Trung Quốc khi đó tuyên bố tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng cũng nói rằng Kiev nên xem xét động thái này của Moscow.
Trung Quốc không bị lôi kéo vào cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây về tương lai Ukraine, và không muốn xa lánh các đồng minh quan trọng của mình ở Moscow - hãng tin Reuters đánh giá.
Hôm qua (17/1), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới đang diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ).
Trong cuộc gặp, ông Tập nhấn mạnh rằng 2 nước có truyền thống hữu nghị lâu đời. Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác với Ukraine, và kỳ vọng lớn vào mối quan hệ đang ngày càng phát triển giữa 2 nước - nhà lãnh đạo Trung Quốc phát biểu.
Tuyên bố của ông Tập có đoạn: "Chúng tôi thực sự hy vọng rằng Ukraine duy trì được ổn định xã hội và phát triển kinh tế, và (Trung Quốc) sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở nước này".
Đây là một phát biểu tương đối bất ngờ, bởi trước đây Bắc Kinh thường tỏ ra ít quan tâm tới việc tham gia vào các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt khủng hoảng Ukraine.
Về phần mình, Tổng thống Poroshenko cho biết: Ukraine hoan nghênh các nhà đầu tư Trung Quốc, và 2 nước có tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như dịch vụ hậu cần, cảng, thép và nông nghiệp.
Trọng Sang