09:36 | 12/01/2017
Theo báo này, khoảng 1/3 số người thiệt mạng ở Ba Lan. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi sông Danube - tuyến đường thủy dài thứ 2 của châu Âu - bị tạm dừng hoạt động vì băng giá.
Một cụ ông 88 tuổi và con trai của cụ (64 tuổi) đã thiệt mạng vì nhiệt độ quá thấp ở làng Duga Poljana, miền Nam Serbia - các nhà chức trách cho biết.
Ở Macedonia, trong vòng 3 ngày qua đã có 3 người chết khi nhiệt độ giảm xuống mức -20 độ C, bao gồm một cụ bà 80 tuổi, 2 cụ ông 68 tuổi và 60 tuổi.
Tại Albania, lần đầu tiên trong vòng 32 năm qua, thành phố miền Nam Saranda có tuyết rơi. Trong đợt thời tiết giá lạnh này, đã có 5 người dân Albania thiệt mạng.
|
Lực lượng chức năng giải cứu người bị thương trong vụ sập nhà thờ ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)
Trong khi đó, chính quyền đảo Lesbos (Hy Lạp) tuyên bố sẽ đưa 250 người tị nạn đang sống trong các lều trại tới nơi ở mới, nếu thời tiết cực đoan không suy giảm. Một tàu hải quân cũng sẽ được điều tới Lesbos để làm nơi trú ẩn tạm thời do người di cư.
Ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), một nhà thờ Hồi giáo gần sân bay chính của thành phố đã bị đổ sập vì gió lớn và tuyết rơi, khiến một người chết và hơn 10 người khác bị thương.
Hôm 10/1, Thị trưởng Thủ đô Bucharest (Romania) Gabriela Firea đã phải ra lệnh đóng cửa các trường học vì giá rét. Nhiều vùng còn lại trên đất nước cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng: giao thông ngưng trệ, mất điện và thiếu khí đốt.
Ba Lan là nước có nhiều người thiệt mạng nhất trong đợt giá rét kỷ lục này. Tuần trước, có 20 người chết ở miền Bắc nước này. Tới ngày 9/1, có thêm 6 người khác tử vong vì thời tiết cực đoan.
Trọng Sang