10:05 | 13/01/2017
Hành động này đánh dấu lần đầu tiên Washington trừng phạt các quan chức quân sự của chính phủ Syria vì đã sử dụng vũ khí hóa học, tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ.
Trước đó, một cuộc điều tra chung do Liên Hợp Quốc (LHQ) và Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) thực hiện đã cho thấy: lực lượng chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm cho 3 vụ tấn công bằng khí độc clo, trong khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng khí độc mù tạt.
Theo Công ước Vũ khí hóa học, việc sử dụng khí clo như một thứ vũ khí là hành động bị cấm. Nếu được hít vào cơ thể người, khí clo có thể biến thành axit clohydric trong phổi và khiến nạn nhân tử vong.
Năm 2013, lực lượng chính phủ Syria dưới quyền Tổng thống Bashar al-Assad từng bị buộc tội sử dụng khí clo trong các cuộc tấn công. Tuy nhiên, Damascus đã phủ nhận cáo buộc này.
Ngược lại, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông Ned Price đã ra tuyên bố lên án việc chế độ của ông Assad tấn công bằng vũ khí hóa học, coi đây là một hành động đi ngược lại "nghĩa vụ quốc tế".
|
Thanh sát viên của OPCW làm nhiệm vụ ở Syria. (Ảnh: AP)
Dự thảo nghị quyết do Anh và Pháp đệ trình lên Hội đồng Bảo an LHQ hồi tháng trước yêu cầu cấm bán hoặc cung cấp máy bay trực thăng cho chính phủ Syria, liệt 11 chỉ huy quân sự và các quan chức Syria có liên quan tới vũ khí hóa học vào danh sách đen.
Hội đồng chưa quyết định sẽ bỏ phiếu về dự thảo này vào khi nào, nhưng một số nguồn tin cho hay: Nga - đồng minh của Syria và là một trong 5 thành viên có quyền phủ quyết - đã tuyên bố phản đối các biện pháp trừng phạt nói trên.
Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin từng nhấn mạnh rằng "chưa có đủ bằng chứng xác thực" và mô tả đề xuất của Anh, Pháp về việc áp đặt trừng phạt là một nỗ lực không hợp lý.
Được biết, có 10/18 cái tên bị Mỹ áp đặt trừng phạt hôm 12/1 nằm trong danh sách đen của dự thảo nghị quyết. Nếu dự thảo được thông qua, những người này sẽ bị cấm đi lại và đóng băng tài sản trên toàn cầu.
Syria chấp thuận phá hủy kho vũ khí hóa học của mình vào năm 2013, theo một thỏa thuận được Nga và Mỹ hậu thuẫn. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an LHQ cho biết: nếu Damascus không tuân thủ thỏa thuận, hội đồng sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết, bao gồm cả áp đặt trừng phạt.
Trọng Sang