14:00 | 17/01/2017
|
Ngoại trưởng Philippines, ông Perfecto Yasay. (Ảnh: Reuters)
Theo ông Yasay, công hàm được gửi tới Đại sứ quán Trung Quốc hồi tháng 12 vừa qua, sau khi các báo cáo xác nhận rằng Trung Quốc đã đưa vũ khí tới 7 đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa. Một trong số các đảo này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines.
Phát biểu trên truyền hình CNN Philippines, Ngoại trưởng Yasay tuyên bố: điều quan trọng hiện nay là không làm leo thang căng thẳng. "Những hành động khiêu khích đó sẽ không giải quyết được vấn đề" - ông Yasay nhấn mạnh, đồng thời nhắc tới vụ kiện Biển Đông giữa 2 nước.
Ông Yasay nói thêm: "Chúng tôi không thể gây chiến với Trung Quốc. Nhưng khi có những báo cáo về việc triển khai vũ khí trong khu vực của mình, chúng tôi chắc chắn rằng lợi ích và các quyền của Philippines sẽ được bảo vệ theo đúng cách".
Trung Quốc tự ý tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông, tuyến vận tải biển có khoảng 5.000 tỷ USD hàng hóa qua lại mỗi năm. Tháng 7 năm ngoái, Tòa Trọng tài Thường trực quốc tế (PCA) đã ra phán quyết bác bỏ những tuyên bố phi lý này.
Philippines vốn là một trong những bên thường xuyên lên tiếng phản đối và đáp trả mạnh mẽ nhất trước những động thái gây hấn của Trung Quốc trên các vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông.
Tuy vậy, kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền, chính sách đối ngoại của Manila đã có sự thay đổi lớn. Theo đó, Philippines chủ động đàm phán với Trung Quốc và tìm cách nâng tầm quan hệ song phương.
Philippines là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm nay. Ngoại trưởng Yasay tuần trước bày tỏ tin tưởng rằng ASEAN và Trung Quốc có thể sớm hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) vào giữa năm, sau 15 năm đàm phán kéo dài.
Các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông đã trở thành một vấn đề nóng trong tuần qua, sau khi ứng cử viên cho chức Ngoại trưởng Mỹ, ông Rex Tillerson tuyên bố: cần phải cấm Trung Quốc tiếp cận những đảo nhỏ đang có tranh chấp chủ quyền.
Hồng Anh