15:00 | 09/01/2017
![]() |
Đường phố ở Muang, tỉnh Nakhon Si Thammarat (Thái Lan) đang bị ngập lụt nghiêm trọng. (Ảnh: Reuters)
Mùa mưa của Thái Lan thường kết thúc vào cuối tháng 10, tình trạng mưa lớn và lũ lụt rất hiếm khi xảy ra trong tháng 1. Tuy nhiên, hiện mưa lớn trái mùa đã xảy ra ở 12 trong số 67 tỉnh thành của cả nước.
Theo Cơ quan Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, tính tới ngày 9/1 số người chết bởi lũ lụt là 21 người, và có hơn 330.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng.
Trả lời báo giới, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết Bộ Nội vụ nước này, cảnh sát và các binh sĩ đã được điều động tới các địa phương để trợ giúp người dân, giảm nhẹ thiệt hại.
Sân bay chính của tỉnh Nakhon Si Thammarat vẫn sẽ bị đóng cửa trong tương lai gần. Tuyến đường sắt từ Thủ đô Bangkok tới tỉnh này cũng đã bị tạm ngừng hoạt động.
Ông Uthai Sonlucksub, Chủ tịch Hội đồng cao su thiên nhiên Thái Lan, cho hay: miền Nam nước này là một vùng sản xuất cao su lớn, và lũ lụt xảy ra vào thời điểm này đã gây hại nghiêm trọng cho nông dân.
"Đây là tác động tồi tệ nhất mà chúng tôi phải hứng chịu trong vòng 10 năm qua. Những trận lụt rất nghiêm trọng. Vấn đề là năm nay chúng tôi đã phải chịu cả hạn hán và lũ lụt, do đó người trồng cao su bị thiệt hại rất nhiều" - ông Sonlucksub nhấn mạnh.
Năm 2011, lũ lụt trên diện rộng cũng đã giết chết hơn 900 người dân, gây gián đoạn lớn cho nhiều ngành công nghiệp của Thái Lan, khiến tăng trưởng kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này bị sụt giảm 0,1%.
Trọng Sang