17:00 | 10/01/2017
|
Binh sĩ Mỹ, Hàn tập trận chung ở Pohang, Hàn Quốc
Các cuộc tập trận trên được cho là sẽ tiến hành dựa trên cơ sở Thỏa thuận an ninh chung chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA) mà Tokyo và Seoul ký kết hôm 23/11/2016.
Tuy nhiên, phía Hàn Quốc đã từ chối đề nghị tập trận chung, nói rằng đây không phải là thời điểm phù hợp để tiến hành động thái quân sự - tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản cho hay.
Trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp thử vũ khí hạt nhân và tên lửa, Nhật Bản và Hàn Quốc được cho là cần phải tăng cường giám sát, đáp trả kịp thời mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.
Mới đây, Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có thể mang đầu đạn hạt nhân vào bất cứ lúc nào. Theo đó, Bình Nhưỡng có thể đặt Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí cả Mỹ vào trong tầm bắn của ICBM.
Tuy vậy, Tokyo và Seoul vẫn đang tranh chấp quanh vấn đề "phụ nữ mua vui" - cụm từ dùng để chỉ những phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật thời Thế chiến II.
Nhật Bản tuyên bố không có tài liệu nào chứng minh việc này, trong khi một số nạn nhân còn sống bên phía Hàn Quốc từ chối nhận tiền bồi thường của Nhật Bản nếu không được xin lỗi chân thành.
Hôm 6/1, Tokyo đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Seoul, liên quan tới vụ dựng một bức tượng "phụ nữ mua vui" trước cổng Lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc.
Trọng Sang