09:15 | 09/01/2017
|
Một vụ phóng thử tên lửa hồi tháng 2/2016 của Triều Tiên
Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, nêu rõ: "Các ICBM sẽ được bắn thử vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào được chỉ định bởi lãnh tụ tối cao của Triều Tiên (ông Kim Jong-un)".
Kèm theo đó, Bộ trên cho biết chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên bắt nguồn từ chính sách thù địch của Mỹ. "Mỹ thi hành chính sách thù địch, xâm phạm chủ quyền và quyền tồn tại của Triều Tiên trong nhiều thập kỷ" - Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.
Đề cập tới chính sách trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định: "Bất cứ ai muốn đối phó với Triều Tiên đều sẽ được cảnh báo rằng (họ) nên thay đổi cách suy nghĩ trước khi hiểu rõ hơn".
Được biết, tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: nước này cho rằng Bình Nhưỡng không đủ khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa. Hôm 5/1, Washington lại thừa nhận sự cải thiện về mặt "chất lượng" đối với chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
Ngày 1/1, ông Kim từng cho biết Triều Tiên có khả năng sắp sửa tiến hành một vụ thử ICBM mới. Tuy vậy, giới chuyên gia cho rằng: Bình Nhưỡng có thể tiến gần tới việc thử ICBM nhưng chưa thể hoàn thiện công nghệ trong nhiều năm tới.
Theo hãng tin Reuters, sau khi được phát triển đầy đủ, ICBM của Triều Tiên có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ với tầm bắn khoảng 9.000km. Thông thường, ICBM có tầm bắn tối thiểu vào khoảng 5.500km, nhưng có thể bắn xa hơn 10.000km.
Triều Tiên bị Liên Hợp Quốc áp đặt trừng phạt từ năm 2006 sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân của mình. Tháng trước, các biện pháp trừng phạt này được thắt chặt hơn, sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 5 và cũng là lần lớn nhất vào ngày 9/9/2016.
Trọng Sang